Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đã có 12.697 người có phản ứng bất lợi do sử dụng vắc-xin Covid-19 của Pfizer và Moderna, dẫn đến 653 trường hợp tử vong. Việc CDC tập trung điều tra các trường hợp tử vong do bệnh máu hiếm sau khi tiêm chủng gần đây đã đặt ra nhiều nghi vấn.

Theo trang web Health Impact News, dữ liệu do CDC công bố trong Hệ thống báo cáo phản ứng có hại của vắc xin (VAERS) mới đây cho thấy, tính đến ngày 4/2, việc sử dụng vắc-xin Covid-19 của Pfizer và Moderna gây ra tình trạng cấp cứu có 2.792 trường hợp, 208 trường hợp bị tàn tật vĩnh viễn, và 1.382 trường hợp phải nhập viện. Trong số đó, 72% trường hợp tử vong do vắc-xin xảy ra ở người cao tuổi trên 65 tuổi.

Screen Shot 2021 02 16 at 7.14.23 AM
Ảnh chụp màn hình webiste: healthimpactnews.com

Báo cáo chỉ ra rằng dữ liệu có thể sẽ không phản ánh được toàn bộ thông tin, do cơ chế báo cáo tự nguyện và bắt buộc đối với các phản ứng có hại của vắc-xin. Theo báo cáo HHS của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ năm 2011, tỷ lệ báo cáo của công chúng về các phản ứng có hại của vắc xin là dưới 1%.

Cách đây vài ngày, trang web này vừa đưa tin về vụ một bác sĩ ở Wisconsin bị sẩy thai sau khi tiêm vắc-xin. Tác giả Brian Shilhavy đã tìm thấy 3 trường hợp thai chết lưu trong cơ sở dữ liệu VAERS. Trường hợp của bác sĩ này không được ghi lại. Có thể cô ấy nghĩ rằng không có mối quan hệ trực tiếp giữa việc sảy thai và tiêm chủng.

Giới chức, CDC và các kênh truyền thông nói rằng những sự cố này không phải do tiêm chủng. CDC cho đến nay vẫn chưa liệt kê danh mục “tử vong do vắc-xin” và cũng chưa bao giờ cấp giấy chứng nhận “tử vong do vắc-xin”.

Ngày 6/1, trang web này đưa tin, một bác sĩ mắc bệnh máu hiếm đã tử vong ngay sau khi tiêm vắc-xin. Tờ New York Times cũng đưa tin vài ngày trước, chỉ ra rằng CDC đã tìm thấy 36 trường hợp tương tự khác trong cơ sở dữ liệu và hiện đang điều tra. Báo cáo dài 2.000 chữ trên tờ New York Times kết luận rằng những triệu chứng này không liên quan gì đến việc tiêm phòng, và nguyên nhân là do tỷ lệ xác suất của những người mắc bệnh máu này tương đương với người bình thường. Nếu nó thực sự không liên quan gì đến vắc-xin, tại sao lại dành 2.000 từ để báo cáo trường hợp này, nhưng lại bỏ qua nhiều phản ứng có hại phổ biến hơn?

Ví dụ, co giật và co cứng cơ, ít nhất 3 trường hợp co giật và co cứng cơ sau khi tiêm vắc-xin có thể được tìm thấy trên mạng xã hội (các video này đã bị Facebook và YouTube xóa – xem lại trong link này). Nhiều người đã liên lạc với các nạn nhân trong đoạn video và cho biết họ cũng có những triệu chứng tương tự. Trong cơ sở dữ liệu của VAERS (tính đến ngày 4/2), có 158 trường hợp co cứng cơ và co giật sau khi tiêm vắc-xin, dẫn đến 10 trường hợp tử vong. Ngược lại, căn bệnh máu hiếm được báo cáo ở trên chỉ khiến 1 người tử vong.

Tác giả của bản báo cáo cho rằng việc CDC điều tra nguyên nhân căn bệnh máu hiếm này, có thể là do căn bệnh máu hiếm sẽ giúp các công ty dược phẩm phát triển các loại thuốc mới, từ đó mang lại lợi ích lớn hơn.

Báo cáo Đầu tư Phố Wall thừa nhận công khai rằng các công ty dược phẩm sử dụng bệnh nhân như một nguồn thu nhập để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Trong những năm gần đây, y học có xu hướng phát triển các loại thuốc giá cao cho các bệnh hiếm, hơn là thuốc giá rẻ cho các bệnh thông thường. Nhiều loại thuốc điều trị hiệu quả các bệnh thông thường đã qua thời kỳ bản quyền sáng chế, nên tỷ suất lợi nhuận rất thấp. Tác giả tin rằng đây có thể là lý do tại sao các loại thuốc rẻ tiền hiện có, chẳng hạn như Hydroxychloroquine và Ivermectin, với tỷ lệ chữa khỏi virus Covid-19 gần như 100%, lại bị ngăn chặn.

Tác giả nhắc nhở rằng để hiểu được sự thật đằng sau các công ty dược và các kênh truyền thông mà họ kiểm soát, cần phải hiểu mô hình kinh doanh của các công ty dược, tức là chỉ có bệnh nhân mới mang lại lợi nhuận, còn người khỏe mạnh và thuốc giải độc là vô dụng đối với họ.

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây tuyên bố rằng ông ấy đã mua thêm 200 triệu liều vắc xin Covid-19. Cùng với 400 triệu liều mà chính phủ đã đặt hàng trước đó, ước tính cứ 300 triệu dân Hoa Kỳ, mỗi người có thể được tiêm 2 liều vắc xin.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 14/2, tổng cộng số ca chẩn đoán nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ đã vượt quá 27,63 triệu người và tổng số ca tử vong đã vượt quá 485.000 người.