Đi máy bay trong thời kỳ dịch bệnh có an toàn không? Theo hai báo cáo liên quan đến chuyến bay do cơ quan y tế của Mỹ công bố gần đây, nếu không thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, môi trường bay cũng sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh, kể cả ở hạng thương gia với khoảng cách lớn cũng không thể tránh khỏi.

deo khau trang phong virus corona shutterstock 1669381135
Hành khách đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán tại sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: 1000 Words / Shutterstock).

Theo CNN đưa tin, một báo cáo nghiên cứu mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) công bố cho thấy, hồi tháng 3 năm nay, một nữ hành khách 27 tuổi ở hạng thương gia đã đáp chuyến bay 10 giờ từ London đến Việt Nam. Vô tình đã khiến cho 15 người khác đã bị nhiễm virus Trung Cộng (virus corona mới) trong hành trình. Báo cáo này khiến người ta lo lắng về độ an toàn của các chuyến bay đường dài trong thời kỳ dịch.

Vì lý do riêng tư, nên trong báo cáo nghiên cứu của CDC không tiết lộ tên và danh tính của nữ hành khách, nhưng chỉ ra rằng cô có triệu chứng đau họng trước khi lên máy bay. Nữ hành khách tiếp tục bị đau họng và ho trong suốt hành trình, vài ngày sau đó, sau khi xét nghiệm mới phát hiện nhiễm virus Trung Cộng (hay còn gọi là coronavirus mới, COVID-19).

Được biết, chuyến bay này có tổng cộng 217 người, nữ hành khách này ngồi ở hạng thương gia, và lây cho 12 hành khách khác cùng ngồi ở hạng thương gia, 2 hành khách hạng phổ thông và 1 thành viên phi hành đoàn.

Trường hợp thứ hai cũng là một báo cáo về trường hợp nhiễm bệnh gần đây được công bố trên trang web chính thức của CDC Mỹ: Ngày 9/3, một cặp vợ chồng bay từ Boston đến Hồng Kông, họ ngồi trong hạng thương gia. Sau khi đến Hồng Kông vào ngày 10/3, người đàn ông bị sốt và ho, sau đó có các triệu chứng khó chịu ở bụng và tiêu chảy; ngày 10/3, vợ của người đàn ông này cũng xuất hiện triệu chứng đau họng, sốt và ho. Hai người nhập viện vào ngày 14/3 và được chẩn đoán nhiễm virus Trung Cộng. Cả hai đã đến Toronto, New York và Boston trước chuyến bay đến Hồng Kông.

Một nam tiếp viên hàng không hạng thương gia 25 tuổi là người tiếp xúc gần. Sau khi nhận được báo cáo chẩn đoán của người nói trên, anh được chẩn đoán xác nhận lây nhiễm vào ngày 17/3 và đã được cách ly; một nữ tiếp viên hạng thương gia 51 tuổi lên cơn sốt và ho vào ngày 18/3, đã được chẩn đoán và nhập viện ngày 21/3.

CDC Mỹ đã tiến hành giải trình tự gen của mẫu virus trên 4 bệnh nhân và phát hiện bộ gen virus của họ tương đồng 100%. Nơi mà bốn người ở cùng nhau rất lâu là trên cùng chuyến bay tại khoang hạng thương gia.

Từ hồ sơ y tế và kết quả giải trình tự gen, chuỗi sự kiện có khả năng xảy ra nhất là một hoặc cả hai vợ chồng bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh ở Bắc Mỹ và lây virus cho tiếp viên trong chuyến bay. Tiếp viên nữ lớn tuổi có thể bị lây bệnh từ cặp vợ chồng hoặc từ nam tiếp viên.

Báo cáo này khẳng định rằng virus Trung Cộng có thể lây lan trong chuyến bay. Do các hành khách khác chưa được kiểm tra toàn diện nên vẫn chưa xác định được có bao nhiêu người bị lây nhiễm trên chuyến bay này.

Theo thống kê chưa đầy đủ, gần 11.000 người ở Mỹ đã tiếp xúc với virus trên máy bay. Tờ Washington Post đưa tin, trong chuyến bay, con đường mà virus Trung Cộng có khả năng lây truyền nhiều nhất là qua không khí hoặc các giọt bắn.

Hướng dẫn chính thức của CDC chỉ ra, việc di chuyển bằng đường hàng không cần qua bước kiểm tra an ninh và chờ đợi trong nhà ga, điều này có thể dẫn đến sự tiếp xúc gần giữa mọi người. Mặc dù không khí trên chuyến bay phải được lưu thông và lọc sạch, hầu hết virus không dễ lây lan trên chuyến bay, nhưng vì chỗ ngồi trên chuyến bay chật chội, khó giữ được khoảng cách xã hội, hơn nữa ngồi vài tiếng có thể tăng nguy cơ lây nhiễm. Khoảng cách giữa các hành khách hạng thương gia vượt xa yêu cầu của khoảng cách xã hội, nhưng cũng không phải là miễn nhiễm.

Cách đây một tháng, CDC của Mỹ cũng đã báo cáo một trường hợp nghi lây nhiễm trong nhà vệ sinh trên máy bay, đó là trường hợp của một phụ nữ Hàn Quốc bị nhiễm bệnh khi trở về từ Ý. Người phụ nữ đã đeo khẩu trang N95 trong suốt chuyến bay, và ngồi cách một người bị nhiễm không triệu chứng 3 hàng ghế. Các chuyên gia suy đoán rằng người này có khả năng bị lây nhiễm khi tháo khẩu trang trong lúc sử dụng nhà vệ sinh công cộng trong chuyến bay.

Giang Hải Dương

Xem thêm: