Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương Đài Loan hôm 29/10 công bố, nước này có 15 trường hợp thanh thiếu niên xuất hiện viêm cơ tim sau khi tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech phòng chống COVID-19. 

163549416691641 P14435256
Ông Trang Nhân Tường (Chuang Jen-hsiang) – (Nguồn ảnh: Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương Đài Loan)

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, ông Trang Nhân Tường (Chuang Jen-hsiang), người phát ngôn của Trung tâm chỉ huy cho biết, hiện tại phán đoán sau khi tiêm vắc-xin Pfizer-BioNTech (BNT), 15 trường hợp thanh thiếu niên có triệu chứng liên quan đến viêm màng tim, độ tuổi từ 12 – 21, có 12 nam và 3 nữ. Trong đó 12 trường hợp thuộc nhóm học sinh 12 – 17 tuổi.

Về điều trị, ông Trang Nhân Tường cho biết, trong số 15 trường hợp này chỉ có 1 trường hợp đến phòng khám và không nằm viện, 13 trường hợp đã xuất viện, 1 trường hợp vẫn nằm viện. Cơ quan y tế đều nắm được tình hình và vẫn đang theo dõi.

Trước đó, nhóm chuyên gia có thảo luận về việc tạm dừng tiêm mũi thứ 2 vắc-xin BNT cho thanh thiếu niên. Ông Trang Nhân Tường cho biết, Hội nghị Nhóm tiêm chủng dự phòng Ủy ban Tư vấn phòng trị bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Phúc lợi sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận.

Ngoài ra, còn có người dân sau khi tiêm vắc-xin BNT, cơ thể xuất hiện vết vết tím, mẩn đỏ và phân có máu. Vấn đề vì sao lại xuất hiện triệu chứng này, ông Trang Nhân Tường không hồi đáp trực tiếp, chỉ cung cấp thêm thông tin. Trường hợp này là một người đàn ông 50 tuổi, có tiền sử thấp khớp miễn dịch; ngày 17/10 tiêm vắc-xin; ngày 18/10 toàn thân xuất hiện nhiều đốm máu, xuất hiện các vết bầm máu tự phát; ngày 22/10 tình hình không cải thiện nên đã tự đi đến phòng khám; hiện ông vẫn đang nằm viện, số lượng tiểu cầu đã cải thiện.

CNA còn cho biết, tại thành phố Đào Viên có một nữ học sinh sau khi tiêm chủng ngày 24/9, đến ngày 5/10 thì bị sốt. Em được người nhà đưa đến phòng khám, chẩn đoán ban đầu là bị cảm mạo, sau khi chuyển đến Bệnh viện Mackay Memorial tại Đài Bắc thì rơi vào hôn mê. Về việc này, phía Bệnh viện Mackay Memorial không đưa ra tuyên bố. Ông Trang Nhân Tường cho biết, người nhà không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng cơ quan y tế đều nắm được tình hình.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: