Một cô gái 18 tuổi đã tử vong sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer, theo tờ Taiwan News của Đài Loan đưa tin ngày 16/11.

Pfizer
(Ảnh minh họa: lakshmiprasada S/Shutterstock)

Cụ thể, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC) Trang Nhân Tường (Chuang Jen-hsiang) cho biết hôm 16/11 rằng, vào ngày 15/11, có 6 người đã thiệt mạng sau khi tiêm vắc-xin. Trong số này, người trẻ nhất là một cô gái 18 tuổi, có tiền sử mắc bệnh ung thư.

Sau khi tiêm liều vắc-xin Pfizer đầu tiên vào ngày 29/9, cô gái bắt đầu gặp các phản ứng phụ vào ngày hôm đó. Vào hôm 9/11, cô bắt đầu bị đau phần bụng trên và được đưa vào phòng cấp cứu.

Cô đã được tiến hành phẫu thuật để điều trị tình trạng này vào ngày 13/11 nhưng đã qua đời vào hôm 15/11. Ông Trang Nhân Tường nói rằng CECC đang hỗ trợ gia đình cô gái trong việc nộp đơn để xin bồi thường tài chính.

Mời xem thêm:

Có tổng cộng 117 trường hợp xuất hiện phản ứng phụ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 đã được báo cáo vào hôm 15/11, trong đó 59 trường hợp “không nghiêm trọng”, 52 ca “nghiêm trọng” và 6 trường hợp tử vong.

Ngày 10/11, CECC thông báo rằng một hội đồng chuyên gia đã quyết định ngừng tiêm liều thứ 2 của vắc-xin Pfizer cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 – 17, sau khi 16 trường hợp xuất hiện tình trạng viêm cơ tim được báo cáo ở trẻ vị thành niên sau tiêm loại vắc-xin này.

Theo Taiwan News,

Phan Anh

Xem thêm: