Hôm thứ Sáu, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) cảnh báo rằng vắc-xin Pfizer và Moderna có khả năng liên quan đến các tình trạng viêm cơ tim hiếm gặp, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng lợi ích của việc tiêm vắc-xin vẫn lớn hơn các nguy cơ.

Embed from Getty Images

EMA nói rằng các tình trạng về tim, viêm cơ tim và viêm ngoại tâm mạc tim nhất định phải được liệt kê trong những tác dụng phụ của hai loại vắc-xin mRNA nói trên, sau khi phân tích hơn 300 trường hợp được thấy trong các cá nhân đã tiêm chủng.

Viêm cơ tim là triệu chứng viêm của cơ tim và viêm ngoại tâm mạc là viêm màng ngoài quanh tim. Các triệu chứng của cả hai gồm có đau ngực, tim đập nhanh và thở dốc.

Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã xem xét hơn 321 trường hợp bị viêm cơ tim và viêm ngoại tâm mạc tim được phát hiện thấy ở Liên minh châu Âu, Iceland, Na uy và Liechtenstein. Trong đó, cơ quan đã phân tích 145 trường hợp viêm cơ tim và 138 trường hợp viêm ngoại tâm mạc liên quan đến vắc-xin BioNTech/Pfizer, và 19 trường hợp của mỗi triệu chứng liên quan đến vắc xin Moderna, tờ Politico đưa tin.

 Nghiên cứu phát hiện rằng các tình trạng về tim phần lớn xảy ra trong vòng 14 ngày sau khi tiêm chủng và tác động điển hình đến các thanh niên trẻ tuổi. Cơ quan cho biết hầu hết các trường hợp xảy ra sau khi tiêm vắc-xin Pfizer, lưu ý rằng vắc-xin Pfizer được sử dụng rộng rãi hơn ở châu Âu so với  Moderna.

Phản ứng lại với phát hiện này, Pfizer tuyên bố rằng các ca bệnh “nói chung là nhẹ” và các cá nhân “có xu hướng phục hồi trong một thời gian ngắn sau điều trị thông thường và nghỉ ngơi.”

EMA cho biết thêm hôm 9/7 rằng các cá nhân và chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên nhận thức được những tác dụng phụ của vắc-xin, nhưng cho biết lợi ích của việc tiêm chủng “vẫn lớn hơn những mối nguy của chúng,” Reuters đưa tin.

Cơ quan cũng xem xét các triệu chứng về tim như vậy liên quan đến vắc xin của Johnson&Johnson (J&J) và AstraZeneca, nhưng cho biết hôm thứ Sáu rằng họ không phát hiện bất cứ mối liên quan với tác nhân gây bệnh nào.

Những phát hiện của EMA tương quan với nghiên cứu hồi tháng Sáu của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), khi cơ quan này phát hiện trên 1.200 trường hợp bị các tình trạng về tim ở những người độ tuổi từ 16 đến 24 đã tiêm Pfizer hoặc Moderna. Trong số đó, nam giới dưới 30 tuổi dường như chiếm phần lớn các ca bệnh được báo cáo.

Theo phát hiện của CDC, 79% người bị trình trạng về tim đã phục hồi hoàn toàn, và chỉ 3% phải nhập viện.

Ngân Hà

Xem thêm: