Vào cuối tháng Bảy, một hành khách trên con tàu du lịch Carnival Vista, mặc dù đã tiêm vắc-xin nhưng vẫn dương tính với COVID-19 và tử vong sau đó. Điều này đã dấy lên mối quan tâm đến vấn đề tiêm chủng phòng dịch của ngành du lịch. Bộ y tế liên bang Hoa Kỳ khuyến cáo, kể cả người già, phụ nữ có thai, và những người suy nhược hoặc có nguy cơ cao, bất kể là đã được tiêm phòng hay chưa, không nên đi tàu du lịch vào thời gian này.

p2994721a691893998
Tàu du lịch Carnival (Ảnh minh họa: Pixabay)

Theo Yahoo NewsDaily Mail của Anh, bệnh nhân tử vong này là bà Marilyn Tackett, 77 tuổi, một giáo viên trường Chúa Nhật (Sunday School) đã nghỉ hưu đến từ bang Oklahoma, Hoa Kỳ.

Bà đã thực hiện tiêm phòng, sau đó lên tàu du lịch Carnival Vista vào ngày 31/7 rời Galveston, Texas.

Vào ngày 3/8, bà Tackett đi du ngoạn đảo Roatan. Vào ngày 4/8, khi con tàu đến quốc gia Trung Mỹ Belize, bà Tackett quyết định không tham gia chuyến tham quan trên bờ với các thành viên trong gia đình. Khi mọi người quay lại tàu mới phát hiện bà bị khó thở. 

Gia đình bà ngay lập tức gọi cho nhân viên y tế của tàu, tiến hành xét nghiệm COVID cho kết quả dương tính, vì vậy bà được đưa đến bệnh viện ở Belize đặt máy thở. Sau đó, bà Tackett được đưa trở lại Tulsa, Oklahoma để điều trị và qua đời vào ngày 14/8.

Ghi chép cho thấy tàu Vista chở tổng cộng 1.400 thủy thủ đoàn và gần 3.000 hành khách trong chuyến đi này. Hãng tàu không kiểm tra hành khách đã được tiêm vắc-xin trước khi khởi hành, cuối cùng 27 người đã được chẩn đoán dương tính trong chuyến hành trình.

Screen Shot 2021 08 26 at 4.23.45 PM
(Ảnh chụp màn hình Yahoo News)

Sau vụ việc, Công ty Carnival nhấn mạnh chuyện như bà Tackett nhiễm virus khi ở trên tàu là “rất khó xảy ra”, tuy nhiên quá trình tiếp xúc với virus vẫn đang được điều tra. Ủy ban Du lịch quốc gia Belize cho biết, 99,98% thủy thủ đoàn và 96,5% hành khách đã được tiêm phòng, 27 trường hợp được xác nhận cũng đã được tiêm và hầu hết trong số họ đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Sau đợt bùng phát dịch vào đầu năm ngoái, ngành công nghiệp tàu du lịch dẫn đầu về các vụ siêu lây nhiễm, chỉ riêng 3 tàu du lịch đi biển ở Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 800 ca nhiễm. Các chuyên gia cho rằng môi trường khép kín trên tàu và sự tiếp xúc giữa các hành khách đến từ các quốc gia khác nhau là những yếu tố chính góp phần vào mức độ nghiêm trọng của sự bùng phát.

Trong các hướng dẫn mới nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo, người già trên 65 tuổi, bệnh nhân mắc các loại bệnh như ung thư, phụ nữ có thai, người bị suy giảm hệ miễn dịch,… bất kể đã được tiêm phòng, trước mắt nên tránh đi tàu du lịch, người chưa được tiêm phòng trong thời gian này không nên đi du lịch bằng tàu biển.

Còn đối với những du khách đã đi du lịch nhưng chưa được tiêm thì nên tự cách ly trong vòng 7 ngày sau khi về nước bất kể kết quả xét nghiệm như thế nào.

Phi Phi, Vision Times

Xem thêm: