Sinh con tại nhà, một phụ nữ người Mông (ở Nghệ An) phải đi cấp cứu trong tình trạng bị băng huyết. 

nghe an cuu san phu nguoi mong bi bang huyet khi sinh con tai nha
Sản phụ đang được nhân viên y tế chăm sóc. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Ngày 8/3, Trung tâm Y tế Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, trưa ngày 7/3, Trung tâm tiếp nhận sản phụ H.T.P. (SN 1997, dân tộc Mông), lấy chồng ở xã Mai Sơn (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), cấp cứu trong tình trạng sốc do mất máu cấp, mạch không, huyết áp không đo được sau khi sinh con tại nhà.

Người nhà của sản phụ cho biết, khoảng 5h ngày 7/3, chị H.T.P. chuyển dạ và sau đó đã sinh con ra tại nhà. Sau sinh, thấy chị P. chảy nhiều máu nên người nhà liền đưa đến trạm y tế xã cấp cứu, rồi chuyển đến Trung tâm Y tế Tương Dương. Trong suốt thời gian mang thai chị P. không đi khám định kỳ, và đây là lần sinh con thứ hai của chị.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản đã phối hợp để hồi sức cấp cứu, truyền dịch, truyền 2 đơn vị máu, khâu tầng sinh môn cho chị P.

Hiện chị P. đã qua cơn nguy kịch, huyết áp, mạch đã trở lại bình thường, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Bác sĩ Hà Thị Lập, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm y tế Tương Dương khuyến cáo các sản phụ cần đi khám thai định kỳ để theo dõi và quản lý thai nghén, điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập một cách phù hợp, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra như sản phụ P.

Thạch Lam