Một nghiên cứu mới do giám đốc CDC chia sẻ cho thấy, biến thể Omicron ít nguy hiểm hơn nhưng dễ lây lan hơn nhiều so với Delta.

Embed from Getty Images

Mặc dù một nghiên cứu tiến hành ở miền Nam California cho thấy, biến thể Omicron của virus corona gây ra triệu chứng nhẹ hơn nhiều so với biến thể Delta, nhưng các quan chức y tế Hoa Kỳ tiếp tục thúc giục mọi người tiêm vắc-xin, tiêm liều tăng cường và đeo khẩu trang với lý do hệ thống bệnh viện “đang căng thẳng”.

Hôm thứ Tư (12/1), Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã chia sẻ kết quả của nghiên cứu mới nhất do CDC hỗ trợ, phản ánh sự khác biệt giữa hai biến thể của virus corona.

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học California, Berkeley, nhà cung cấp dịch vụ y tế Kaiser Permanente và CDC đã phân tích dữ liệu của gần 70.000 người ở miền Nam California và đưa nó vào các mô hình của họ. Kết quả sơ bộ của nghiên cứu đã được công bố trên MedRXiv hôm thứ Ba (11/1).

Tiến sĩ Walensky đã đăng kết quả nghiên cứu trên Twitter, theo đó biến thể Omicron giảm 53% nguy cơ nhập viện có triệu chứng, giảm 74% nguy cơ nhập viện chăm sóc đặc biệt, và giảm 91% nguy cơ tử vong, không có bệnh nhân nào cần đến máy thở.

Kết quả của nghiên cứu được đưa ra sau khi phân tích 52.297 người có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron và 16.982 người có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Delta trong thời gian từ ngày 30/11/2021 đến ngày 1/1/2022. Trong số đó, 235 người (0,5%) nhập viện vì biến thể Omicron và 222 người (1,3%) nhập viện vì biển thể Delta.

Theo nghiên cứu, trong thời gian cả hai biến thể này đang lây lan, việc nhiễm biến thể Omicron được cho “có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ mắc các triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng và thời gian nằm viện ngắn hơn”.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Walensky không hoàn toàn lạc quan khi cảnh báo trong một tweet tiếp theo rằng biến thể Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn, nhưng “dễ lây truyền hơn nhiều”.

Giám đốc CDC nhấn mạnh: “Chúng ta đang chứng kiến tác động chưa từng thấy,” khi chỉ ra hơn một triệu ca xét nghiệm dương tính chỉ trong một ngày và “99 các hạt có sự lây nhiễm cao và hệ thống y tế đang căng thẳng.”

Bà kêu gọi: “Bảo vệ trước COVID-19: tiêm chủng + tiêm liều tăng cường, đeo khẩu và ở nhà nếu bị bệnh.”

Gia Huy (Theo RT)

Xem thêm: