Theo một nghiên cứu mới ở Vương quốc Anh, chưa đến 30% bệnh nhân COVID-19 được xác nhận đã hồi phục hoàn toàn sau 1 năm xuất viện. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng các triệu chứng kéo dài của COVID-19 có thể trở nên phổ biến.

shutterstock 1523322002
Theo nghiên cứu, phụ nữ có khả năng hồi phục hoàn toàn thấp hơn 33% so với nam giới. (Ảnh minh họa: fizkes/ Shutterstock)

2.320 người từng bị COVID-19 đã xuất viện khỏi 39 bệnh viện ở Anh trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2021, đã được đánh giá lại sức khỏe. Trong đó, 807 người tham gia đã hoàn thành cả cuộc thăm khám 5 tháng và 1 năm sau khi xuất viện.

Kết quả cho thấy chỉ có 26% cho biết là “phục hồi hoàn toàn” sau 5 tháng sau xuất viện, tỷ lệ này chỉ tăng nhẹ lên 28,9% sau 1 năm xuất viện. 

Trong đó, phụ nữ có khả năng hồi phục hoàn toàn thấp hơn 33% so với nam giới; 

Những người được chẩn đoán mắc bệnh béo phì chỉ có một nửa khả năng hồi phục hoàn toàn; 

Những người được đặt máy thở cũng có khả năng hồi phục hoàn toàn thấp hơn 58%.

Giáo sư Christopher Brightling, Đại học Leicester, cảnh báo rằng nếu không được điều trị hiệu quả, các triệu chứng lâu dài của COVID-19 có thể chuyển thành một tình trạng mãn tính rất phổ biến. 

Theo nghiên cứu hiện tại, các triệu chứng lâu dài phổ biến của COVID-19 bao gồm mệt mỏi, ngủ kém, đau cơ, chuyển động chậm chạp và khó thở.

Tiến sĩ Rachael Evans thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ lưu ý rằng, trong nghiên cứu này, sự phục hồi hạn chế trong khoảng từ 5 tháng đến 1 năm về các triệu chứng, khả năng vận động, sức khỏe tâm thần, tổn thương các cơ quan và chất lượng cuộc sống sau khi nhập viện là khá bất ngờ.

Nghiên cứu mới này vừa được công bố trên tạp chí y khoa Lancet Respiratory Medicine vào ngày 23/4. Sau đó sẽ được trình bày tại Đại hội Châu Âu về vi sinh lâm sàng và các bệnh truyền nhiễm,  đồng thời nghiên cứu vẫn tiếp tục theo dõi bệnh nhân.

10% bệnh nhân được xác nhận ở Nhật Bản vẫn chưa hồi phục 1 năm sau khi xuất viện

Theo Kyodo News, vào ngày 23/4, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố một cuộc khảo sát mới tại Hiệp hội Hô hấp Nhật Bản, phân tích 700 bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng trung bình hoặc cao hơn và tình trạng hiện tại của họ 1 năm sau khi xuất viện. 

Kết quả cho thấy tỷ lệ các triệu chứng tự báo cáo giảm theo thời gian, nhưng khoảng 9,8% người dân vẫn đến cơ sở y tế 1 năm sau khi xuất viện để xác nhận các di chứng do COVID-19 gây ra.

Từ các triệu chứng chính, giảm sức cơ chiếm 7,4%, khó thở chiếm 4,4%, mệt mỏi chiếm 3,5%, khứu giác bất thường chiếm 1,6%, bất thường về vị giác chiếm 1%, và một số bệnh nhân bị nhiều triệu chứng cùng lúc. Trong chụp CT, 5,1% cũng có bóng mờ trong phổi 1 năm sau khi xuất viện.