Theo một nghiên cứu mới từ Cơ quan An ninh Vương quốc Anh (UKSA), khả năng bảo vệ của mũi tiêm Pfizer tăng cường chống biến thể Omicron giảm xuống còn 45% sau 10 tuần. UKSA cho biết mũi tiêm tăng cường từ Moderna có hiệu quả tốt hơn.

 

Báo cáo cho biết, “Trong tất cả các giai đoạn, hiệu lực vắc-xin suy giảm đối với Omicron hơn là so với Delta. Trong số những người tiêm mũi chính là AstraZeneca, hiệu lực của vắc-xin chỉ còn khoảng 60% sau 2 đến 4 tuần tiêm bổ sung Pfizer hoặc Modena. Trong 10 tuần, với những người tiêm mũi Pfizer bổ sung, hiệu lực vắc-xin giảm xuống 35%, và với Moderna là 45%. 

Trong số những người tiêm mũi chính là Pfizer, hiệu lực của vắc-xin vào khoảng 70% sau khi tiêm mũi Pfizer bổ sung, giảm xuống còn 45% sau 10 tuần, còn sau khi tiêm bổ sung Moderna hiệu lực duy trì từ 70 đến 75% trong vòng 9 tuần sau mũi tiêm bổ sung.”

Những kết quả này nên được giải thích một cách thận trọng do dữ liệu còn ít  và những quần thể phơi nhiễm cao nhất với Omicron (bao gồm khách du lịch và những người tiếp xúc gần với họ) có thể chưa được tính đầy đủ, báo cáo cho biết thêm. 

Tuy nhiên, báo cáo cho rằng việc tiêm liều bổ sung có hiệu quả trong ngăn ngừa bệnh nặng và tình trạng nhập viện. “Chưa có đủ các ca nhiễm Omicron nặng để phân tích tính hiệu quả của vắc-xin đối với việc nhập viện,” báo cáo cho biết. 

Adam Finn, một thành viên nhóm chuyên gia tư vấn cho chính phủ Anh, cho rằng cần nghiên cứu nhiều hơn về Omicron để xác định liệu có nên khuyến nghị thêm liều thứ tư. 

“Chúng tôi cần xem xét xem mọi việc sẽ diễn ra thế nào qua đợt sóng này và xa hơn. Tôi cho rằng có thể có những người cần tiêm bổ sung sớm, gồm người ở các nhóm tuổi già hơn, dễ bị tổn thương hơn, nhưng điều đó vẫn chưa được quyết định,” ông Finn nói với đài truyền thanh LBC, Insider đưa tin.

Hôm thứ Hai, Moderna thông báo các thử nghiệm của họ cho thấy rằng mũi tiêm bổ sung của họ làm tăng đáng kể mức kháng thể để chống lại Omicron.

Theo tờ New York Times,  thử nghiệm của công ty dược phẩm cho thấy rằng, “liều tiêm bổ sung được phép hiện tại là 50 microgam – một nửa liều so với mũi tiêm chính – đã làm tăng mức kháng thể lên khoảng 37 lần. Moderna cho biết một liều đầy đủ 100 microgam còn hiệu lực hơn, nâng mức kháng thể lên 83 lần so với mức trước khi tiêm bổ sung.”

Tuy nhiên, công ty cho rằng mũi tiêm bổ sung tạo ra các phản ứng phụ tương đương với các phản ứng đã thấy sau liều chích hai mũi. Còn liều 100 microgam cho thấy các phản ứng phụ nhiều hơn một chút so với liều 50 microgam,” Times cho biết. 

Trong khi đó, một nghiên cứu mới về các dữ liệu ban đầu của biến thể Omicron đã phát hiện triệu chứng phổ biến nhất giống với cảm lạnh thông thường, gồm chảy nước mũi, đau đầu, mệt mỏi (nhẹ hoặc nặng), hắt hơi và đau họng. Dữ liệu được thu thập từ ngày 3 đến ngày 10/12 tại London.

Ngân Hà

Xem thêm: