Theo một nghiên cứu mới của Israel, khả năng miễn dịch có được sau khi người nhiễm COVID-19 khỏi bệnh là cao hơn so với miễn dịch được tạo ra bởi vắc-xin.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Studio Romantic/Shutterstock)

Các nhà nghiên cứu Israel đã phân tích dữ liệu từ cơ sở dữ liệu y tế của quốc gia này từ tháng 8 đến tháng 9/2021, phát hiện ra rằng tỷ lệ những người đã tiêm vắc-xin Pfizer có nguy cơ nhiễm COVID-19 và trở nặng cao hơn những người đã hồi phục sau khi mắc bệnh, tức là những người có khả năng miễn dịch tự nhiên.

Cụ thể, tỷ lệ lây nhiễm của người có miễn dịch tự nhiên sau 4 – 6 tháng khỏi bệnh tăng từ 10,5/100.000 lên 30,2/100.000 sau hơn 1 năm. Đối với những người đã tiêm 1 liều duy nhất sau khi nhiễm bệnh trước đó, tỷ lệ lây nhiễm tăng từ 3,7/100.000 ở những người đã tiêm chủng trong 2 tháng qua lên 11,6/100.000 đối với những người đã tiêm chủng cách đây hơn 6 tháng. Đối với những người chưa bị nhiễm bệnh đã tiêm chủng trước đó, tỷ lệ lây nhiễm tăng từ 21,1/100.000 người ở những người đã tiêm chủng trong vòng 2 tháng đầu tiên lên 88,9/100.000 đối với những người đã tiêm chủng cách đây hơn 6 tháng.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng khả năng bảo vệ trước tình trạng tái nhiễm của người có miễn dịch tự nhiên đã giảm dần theo thời gian kể từ lần nhiễm bệnh trước đó, nhưng vẫn cao hơn so với mức bảo vệ do tiêm chủng 2 liều trong cùng một khoảng thời gian.

Theo News Medical,

Trí Đạt

Xem thêm: