Người nhiễm COVID-19 không thể hồi phục sức khỏe như trước đây. Triệu chứng đau ngực kéo dài hậu COVID-19 có thể là dấu hiệu cảnh báo cho các biến chứng tim mạch nguy hiểm hơn sau này. 

COVID-19
(Ảnh: PhotobyTawat/ Shutterstock)

Theo một nghiên cứu mới đây, những người mắc COVID-19 có thể bị đau ngực kéo dài đến một năm sau khi nhiễm bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết các tình trạng hậu COVID-19 có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, gây ảnh hưởng xấu đến gần 1/5 số người nhiễm virus.

Các nhà nghiên cứu tại Intermountain Health – một hệ thống chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận có trụ sở tại Thành phố Salt Lake, Utah – đã kiểm tra các triệu chứng tim mạch trên 140.000 bệnh nhân trưởng thành để cho ra kết luận.

Theo nghiên cứu, những người trước đây từng nhiễm COVID-19 bị đau ngực nhiều hơn từ 6 tháng đến 1 năm so với những người có kết quả xét nghiệm âm tính trong cùng khung thời gian. Kết quả nghiên cứu đã được trình bày vào ngày 5/3 tại Hội nghị Khoa học năm 2023 của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ. 

“Nhiều bệnh nhân COVID-19 đã phải trải qua các triệu chứng ngoài giai đoạn nhiễm trùng cấp tính. Mặc dù chúng tôi không nhận thấy bất kỳ tỷ lệ đáng kể nào về các biến cố lớn như đau tim hoặc đột quỵ ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng nhẹ ban đầu, nhưng chúng tôi nhận thấy đau ngực là một vấn đề đang tồn tại dai dẳng, đây có thể là tín hiệu cảnh báo cho các biến chứng tim mạch trong tương lai”, Tiến sĩ Heidi May, tác giả chính của nghiên cứu, nhà dịch tễ học tim mạch tại Intermountain Health, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Tiến sĩ Heidi May cũng nói thêm rằng nghiên cứu cần được thực hiện lâu hơn vì các triệu chứng của bệnh tim sẽ không xuất hiện ngay lập tức trong thời gian ngắn.

COVID-19
(Ảnh: Twinsterphoto/ Shutterstock)

Tiến sĩ Norman B. Gaylis – không phải là thành viên của nghiên cứu trên nhưng ông đã điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân tại Phòng khám COVID Long Haul ở Aventura, Florida – cho biết kết quả nghiên cứu phù hợp với những gì ông nhận thấy trong quá trình làm việc. Ngoài các triệu chứng như sương mù não, đau khớp, mệt mỏi, bệnh nhân của ông còn thường xuyên bị đau ngực. Một số người còn bị đau hơn 1 năm sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19.

Tiến sĩ Gaylis nói với Fox News Digital qua email: “Cộng đồng y tế đã xác định được rằng COVID có thể gây ra chứng viêm dẫn đến tổn thương tim và gây ra một số tình trạng bệnh như viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, rối loạn nhịp tim, cục máu đông và thậm chí là suy tim. Chính vì thế mà các bạn không nên xem nhẹ những cơn đau ngực kéo dài sau khi nhiễm virus corona.”

Tiến sĩ Gaylis khuyên những người bị đau ngực sau khi mắc COVID-19 không nên chủ quan mà phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ hoặc bác sĩ tim mạch. 

“Một số phương pháp điều trị phổ biến gồm thở oxy, kê đơn uống aspirin hàng ngày cho trẻ nhỏ hoặc thuốc ức chế giao cảm”, ông nói.