Một nghiên cứu cho thấy, so với biến thể COVID-19 Delta, nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao hơn gấp 5 lần và không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình nhẹ hơn.

Omicron 1
(Ảnh minh họa: FOTOGRIN/Shutterstock)

Đại học Hoàng gia Luân Đôn (Imperial College London) đã tuyên bố rằng nghiên cứu này dựa trên dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế nước Anh (HSA) và Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).

Những dữ liệu này bao gồm những người có kết quả xét nghiệm bằng PCR dương tính từ ngày 29/11 – 11/12 ở Anh. Trong số 333.000 trường hợp giải trình tự gen đã xác nhận 122.062 trường hợp Delta và 1.846 trường hợp Omicron.

Báo cáo ước tính rằng nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao gấp 5,4 lần so với Delta. Điều này có nghĩa là khả năng bảo vệ trước Omicron của những người đã nhiễm có thể thấp tới 19%.

Điều đáng lo ngại hơn trong mô hình nghiên cứu của Đại học Hoàng gia Luân Đôn, dựa trên tỷ lệ giữa số người nhiễm với số người phải nhập viện vì Omicron thì đã không tìm thấy bằng chứng nào về Omicron sẽ nhẹ hơn.

Nghiên cứu nêu rõ: “Các chỉ số nhập viện và nhiễm không triệu chứng không mấy liên quan đến nhiễm Omicron, điều này cho thấy so với Delta thì không có thay đổi nhiều về mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng”.

Nhưng nghiên cứu cho biết hiện tại số ca nhập viện vì Omicron vẫn còn khá hạn chế, cần thêm thời gian để có được kết luận chính xác hơn. Nghiên cứu cũng phát hiện, tính cho đến ngày 11/12, tỷ lệ nhập viện vì Omicron tăng gấp đôi sau mỗi hai ngày.

Embed from Getty Images

Ngày 17/12/2021, tại Glasgow (Scotland), rất đông người dân đã xếp hàng để được tiêm vắc-xin (Nguồn: Jeff J Mitchell / Getty).

Theo nghiên cứu này, Omicron có thể đột phá trước hiệu quả bảo vệ của 2 – 3 liều vắc-xin. So với Delta, nguy cơ nhiễm Omicron không triệu chứng tăng lên đáng kể sau 2 tuần khi tiêm hai liều vắc-xin và 2 tuần sau khi tiêm liều tăng cường (chủ yếu là vắc-xin AstraZeneca và Pfizer).

Theo báo cáo, số liệu cho thấy sau 2 liều vắc-xin, khả năng bảo vệ là từ 0% đến 20%, và sau khi tiêm liều tăng cường thì khả năng bảo vệ là từ 55% đến 80%.

Giáo sư Neil Ferguson của Đại học Hoàng gia Luân Đôn cho biết: “Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy, biến thể Omicron dường như có thể né tránh khả năng miễn dịch do đã bị nhiễm virus hoặc tiêm chủng.”

Ông nói: “Mức độ né tránh miễn dịch (immune evasion) này có nghĩa là Omicron gây ra một mối đe dọa lớn và khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng”.

Theo Tố Vi, Epoch Times

Xem thêm: