Đàn ông để râu là chuyện bình thường và việc nuôi râu cũng không hề xa lạ. Người ta cũng chẳng bao giờ đặt ra câu hỏi rằng: liệu để râu có mất vệ sinh hay không? Tuy nhiên, một phát hiện gần đây đã cho thấy: râu của đàn ông chứa nhiều vi khuẩn hơn là lông của loài chó.

dan ong nuoi rau long cho
(Ảnh: pxhere, Pixabay/NadineDoerle)

Đàn ông nuôi râu có thể có cách nghĩ khác về bộ râu của mình sau khi đọc được thông tin này. Trên thực tế, có rất nhiều người yêu thích bộ râu của mình; họ có thể cảm thấy bị xúc phạm bởi những nghiên cứu khoa học cho rằng râu của họ chứa nhiều vi khuẩn hơn lông chó.

Một nghiên cứu đã được tiến hành tại bệnh viện Hirslanden ở Thụy Sĩ: các nhà nghiên cứu lấy mẫu gạc từ râu của 18 người đàn ông và từ cổ của 30 con chó thuộc các giống khác nhau. Kết quả cho thấy tất cả những người đàn ông để râu đều có số lượng vi khuẩn cao, trong khi chỉ có 23 trong số 30 con chó được phát hiện có mức độ vi khuẩn cao. Phần còn lại ở mức độ vừa phải.

“Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một lượng vi khuẩn cao hơn đáng kể trong các mẫu xét nghiệm lấy từ râu của đàn ông so với lông chó. Trên cơ sở những phát hiện này, chó có thể được coi là sạch sẽ so với đàn ông có râu.” Giáo sư Andreas Gutzeit thuộc bệnh viện Hirslanden cho hay.

Thậm chí, bảy trong số những người đàn ông tham gia vào cuộc thử nghiệm nêu trên còn được phát hiện có nhiều vi khuẩn trong râu đến mức có thể “gây hại” cho sức khỏe con người.

dan ong va cho
(Ảnh: Pixabay)

Các nhà khoa học đã tình cờ phát hiện ra những điều này khi đang thực hiện một nghiên cứu khác để kiểm tra xem liệu vi khuẩn từ máy quét MRI (đã được khử trùng) được sử dụng cho loài chó có lây truyền sang cho người được quét sau đó hay không.

Có thể hiểu rằng, không phải người đàn ông nào cũng chấp nhận tin tức này. Cụ thể, theo tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, người sáng lập Beard Liberation Front (Mặt trận Giải phóng Râu), Keith Flett, đã lên tiếng bảo vệ những người đàn ông có râu khi phản bác kết quả nói trên. Ông cho rằng đây là sự phân biệt đối xử với những người có râu.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tìm thấy nhiều thứ khó chịu khác nếu bạn lấy mẫu gạc từ tóc và tai của mọi người, rồi sau đó đi xét nghiệm chúng,” ông lập luận. “Tôi không tin rằng bản thân râu là mất vệ sinh.

“Dường như đã có một loạt các tin đồn tiêu cực về những bộ râu mà tất cả chỉ là do hội chứng pogonophobia mà thôi.” Pogonophobia là thuật ngữ được sử dụng từ những năm 1850 để chỉ nỗi sợ râu một cách vô lý.

Trong khi những người đàn ông có sở thích nuôi râu giống như các thời kỳ lịch sử xa xưa, thì nay khoa học lại đưa ra những bằng chứng để phản đối điều này. Râu luôn là một biểu tượng đáng tự hào của cánh đàn ông bởi nó thể hiện sự nam tính, trí tuệ và khác biệt. Tuy nhiên, ngoài việc phải chăm sóc hàng ngày và đi kèm với đó là cảm giác ngứa ngáy cũng như bất tiện, có lẽ bây giờ những người đàn ông đã có thêm một lý do nữa để nghĩ đến việc tận dụng nhiều hơn chiếc dao cạo râu của họ.

Theo ET,
Phan Anh