Các nhà khoa học lại được thêm một dịp “tròn mắt kinh ngạc” trước sự vẹn toàn của tạo hóa khi khám phá thêm điều siêu thường trong sữa mẹ.

Sữa mẹ không chỉ là thức ăn hoàn hảo nhất cho trẻ nhỏ với đủ loại dưỡng chất, kháng sinh, kháng thể tự nhiên, mà còn nguồn chứa hợp chất có khả năng diệt tế bào ung thư ưu việt hơn hóa chất.

Sữa mẹ đang được sử dụng để nghiên sản xuất hoạt chất điều trị ung thư, sau khi các nhà khoa học tình cờ phát hiện trong đó có chứa hợp chất diệt được tế bào u xơ.

sữa mẹ, ung thư
(ảnh: Thinkstock)

Tình cờ phát hiện chất chống ung thư

Giáo sư Svanborg (Đại Học Lund, Thụy Điển) đã ngẫu nhiên phát hiện hợp chất chống ung thư khi đang tìm kiếm thứ khác.

Bà cho biết: “Chúng tôi đang tìm kiếm chất kháng khuẩn mới. Và sữa mẹ là một nguồn rất tốt. Trong quá trình tiến hành thí nghiệm chúng tôi cần tế bào người và vi khuẩn, và chúng tôi đã chọn tế bào u xơ của người vì lý do thực hành lâm sàng”.

Thật ngạc nhiên, khi cho hợp chất này vào, các tế bào u đã chết. Đây hoàn toàn là một phát hiện rất tình cờ và đầy may mắn.

Hợp chất này khiến tế bào ung thư chết theo nhiều cách. Trước tiên chúng xâm nhập qua lớp màng bảo vệ, sau đó tấn công vào nhân và “nhà máy điện” của tế bào. Nhờ đó cắt đứt nguồn “điện” của tế bào đồng thời lập trình cho chúng tự phân hủy.

>> Lợi ích của sữa chỉ là tuyên truyền?

Đặc hiệu vượt trội so với hóa trị, không tác dụng phụ

Các nhà nghiên cứu đặt tên cho hợp chất này là Hamlet.

Hamlet có khả năng nhắm trúng và tiêu diệt tế bào ung thư thật kỳ diệu, giáo sư Catharina  Svanborg, người đầu tiên phát hiện Hamlet cho hay.

Nó chỉ nhắm đến đích là các tế bào ung thư, trong khi đó các tế bào lành sẽ không bị tổn thương. Điều này trái ngược với các loại hóa chất đang được dùng hiện nay – tấn công cả tế bào ung thư và tế bào lành. Do vậy Hamlet sẽ không gây tác dụng phụ như hóa chất.

Thử nghiệm trên bệnh nhân ung thư bàng quang đã thu được những kết quả hứa hẹn. Các nhà khoa học cũng tin tưởng rằng hợp chất có trong sữa mẹ cũng có thể giải quyết được ung thư ruột và ung thư cổ tử cung.

Những thử nghiệm sớm trên bệnh nhân ung thư bàng quang cho thấy những người được tiêm Hamlet đã bắt đầu đào thải tế bào ung thư chết qua nước tiểu. Thử nghiệm thực sự để đánh giá hiệu quả của Hamlet so với giả dược hiện đang được lên kế hoạch.

Theo Dailymail
Kiên Thành

Xem thêm: