Hôm thứ Ba (ngày 26/1), Đại học Cayetano Heredia ở Peru thông báo, một trong những người tham gia thử nghiệm vắc-xin của Tập đoàn Sinopharm đã tử vong do viêm phổi liên quan đến virus Vũ Hán (còn gọi là virus Trung Cộng, virus corona mới).

sinopharm shutterstock 1878856708
(Ảnh minh họa: rawf8 / Shutterstock)

Hãng Reuters đưa tin, Đại học Cayetano ở Peru là cơ quan chịu trách nhiệm về cuộc thử nghiệm vắc-xin của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm Group) ở Peru.

Thứ Ba tuần này (26/1), một người tham gia quá trình thử nghiệm vắc-xin Sinopharm đã chết vì bệnh viêm phổi liên quan đến virus Vũ Hán. Đại học Cayetano cho biết, vì cuộc thử nghiệm được tiến hành theo phương thức mù đôi nên vẫn chưa rõ liệu người tử vong này nhận được vắc-xin hay giả dược.

Phương pháp nghiên cứu mù đôi (double-blind study) là một phương pháp nghiên cứu mà trong đó cả đối tượng được nghiên cứu và cả các nhà khoa học đều được “làm mù”. Cả thuốc thật và giả dược có hình dạng y hệt nhau (về màu sắc và hương vị) được phát cho các nhóm đối tượng. Một nhóm sử dụng thuốc và một nhóm sử dụng giả dược. Bệnh nhân cũng không biết họ uống thuốc thật hay giả dược và nhà nghiên cứu cũng không luôn. Công việc thống kê sự cải thiện và hiệu quả sẽ được thực hiện bởi một bên thứ ba.

Đại học Cayetano đã báo cáo vấn đề này với ủy ban an toàn và cơ quan quản lý thí nghiệm để điều tra.

Trên thực tế, vắc-xin bất hoạt ngừa virus viêm phổi Vũ Hán do Tập đoàn Sinopharm phát triển trước đó đã xuất hiện nhiều vấn đề về an toàn. Một số chuyên gia về vắc-xin Trung Quốc thậm chí đã chỉ trích loại vắc xin này là “loại vắc xin không an toàn nhất trên thế giới” sau khi đọc hướng dẫn sử dụng.

Chuyên gia: Vắc xin của Tập đoàn Sinopharm là “loại vắc xin không an toàn nhất trên thế giới”

Hơn một năm sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành khắp thế giới, các nước vẫn đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển vắc-xin. Hiện tại, một số loại vắc-xin đã được chấp thuận đưa ra thị trường thế giới, trong số đó, vắc-xin do Tập đoàn Sinopharm Trung Quốc phát triển cũng đã được phê duyệt.

p2852181a314492657
Ông Đào Lê Nạp (Tao Lina), một chuyên gia về vắc-xin Trung Quốc, nhận định rằng vắc-xin Sinopharm là “vắc-xin không an toàn nhất trên thế giới.” (Ảnh Internet).

Ngày 31/12/2020, truyền thông Đại Lục đưa tin, chính quyền ĐCSTQ đã cấp phép có điều kiện đối với vắc-xin ngừa virus corona mới do Tập đoàn Sinopharm phát triển, trở thành vắc xin viêm phổi Vũ Hán đầu tiên của Trung Quốc được phép sử dụng rộng rãi ở nước này. Tuy nhiên, mới đây, chuyên gia về vắc-xin Trung Quốc Đào Lê Nạp (Tao Lina) cho biết, sau khi đọc hướng dẫn sử dụng của Sinopharm có đề cập đến 73 loại phản ứng có hại tại chỗ hoặc toàn thân, ngoài đau nhức tại nơi tiêm chủng, còn có tăng huyết áp hiếm gặp, và các tác dụng phụ nghiêm trọng như giảm thị lực, mất vị giác, chậm kinh, tiểu tiện không kiểm soát v.v., ông đã chỉ trích rằng đây là loại “vắc xin không an toàn nhất trên thế giới.”

Một lượng lớn lao động Trung Quốc nhiễm dịch sau khi tiêm vắc-xin Sinopharm

Vào cuối năm 2020, một số lượng lớn các nhân viên của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc được cử ra nước ngoài làm việc đã bị chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Trước khi xuất cảnh, những nhân viên này đều đã được tiêm vắc-xin của Sinopharm.

Tháng 12/2020, Đài Á Châu Tự Do báo cáo, vào đầu tháng 12, có ít nhất 17 người ở Angola có quốc tịch Trung Quốc đã bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, trong đó, 16 người là nhân viên của một công ty nhà nước Trung Quốc đặt ở tỉnh Lunda Norte của Angola. Theo báo cáo, tất cả các nhân viên bị nhiễm bệnh này cũng đều từng được tiêm vắc-xin do Sinopharm phát triển theo sự sắp xếp của chính quyền Trung Quốc trước khi ra nước ngoài.

Cùng khoảng thời gian đó, một bộ phận dự án của Công ty Xây dựng Điện lực Thiên Tân trú tại Serbia có hơn 400 nhân viên, thì trong đó khoảng 300 người đã được chẩn đoán nhiễm virus, chủ yếu là công nhân Trung Quốc. Theo báo cáo, những nhân viên này đã được tiêm một loại vắc-xin do công ty Sinopharm phát triển trước khi xuất cảnh.

Báo cáo dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này, nói rằng nhiều người Trung Quốc bị nhiễm bệnh hiện đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn, bao gồm không có tiền, bị từ chối tiếp nhận vào điều trị tại các bệnh viện do Trung Quốc tài trợ, bị đồng hương kỳ thị, v.v. Nhiều người Trung Quốc bị nhiễm bệnh không dám lên tiếng, hơn nữa, những người này đều đã được tiêm phòng trước khi ra nước ngoài, cho nên việc bị nhiễm virus đã khiến họ hết sức bất ngờ.

Người biết rõ tình hình cho biết thêm, một số người cũng yêu cầu Đại sứ quán ĐCSTQ giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được phản hồi đơn giản, cho rằng xảy ra sự việc là do “người tham gia đã không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và quy trình tiêm chủng khiến vắc-xin không đạt được hiệu quả“, và để mặc họ tự chống chọi với bệnh dịch mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào. 

Tô Phi

Xem thêm: