Bé 1 tuổi ở Phú Thọ bị sốt cao và có vấn đề về sức khỏe, cho rằng bé bị cam nên gia đình đã mua thuốc cam rơ lưỡi ngày 3 lần liên tục trong 4 ngày. Theo kết quả xét nghiệm tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm độc chì trong máu nặng.

nhiem doc chis
Gói “thuốc cam” mà gia đình dùng để rơ lưỡi cho bé. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Hùng Vương/Facebook)

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết bệnh nhi 1 tuổi được người nhà đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng sốt cao, người mệt mỏi.

Người nhà bệnh nhi cho biết 2 ngày trước đó, bé bị sốt cao 38,5 độ, đáp ứng với thuốc hạ sốt kèm ho ít, trong miệng có đốm trắng quanh niêm mạc miệng, chảy nước mũi đục, ăn uống kém, nôn sau ăn, đại tiện bình thường. Nghĩ bé bị cam nên gia đình đã mua thuốc cam (bột đỏ) rơ lưỡi ngày 3 lần trong 4 ngày.

Qua 2 ngày sau thấy bé vẫn sốt và mệt nhiều, quấy, không ăn, nên gia đình đã đưa bé đến bệnh viện thăm khám. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy bệnh nhi có chỉ số men gan tăng cao, lượng chì trong máu là 226.5 µg/dl cao gấp nhiều lần mức cho phép. Theo các kết quả này, bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm chì trong máu nặng.

nhiem doc chi
Gói “thuốc cam” khi chụp xquang cho hình ảnh phản quang. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa Hùng Vương/Facebook)

Sau đó, bác sĩ đã tư vấn cho gia đình cụ thể về tình trạng và mức độ nguy hiểm của bệnh nhiễm chì trong máu. Đồng thời, các bác sĩ đã liên hệ trực tiếp đến chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp nhận điều trị cho trẻ.

Hiện, bé đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Qua vụ việc trên, các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người không nên nghe và làm theo những phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng, có thể sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của con em mình.

Thạch Lam