Một bài luận văn trên tạp chí Lancet đưa ra cảnh báo rằng những người sống trong các khách sạn cách ly đã bị lây nhiễm COVID-19 cho nhau trong các phòng liền kề. Bài luận văn này cho biết, lây truyền qua không khí đã bị đánh giá thấp.

An Do Bien the COVID 19 moi gay tu vong cao gap 15 lan cac bien the con lai 1
Nghiên cứu mới nhất cho biết, virus Trung Cộng có thể lây truyền thông qua đường không khí dễ hơn so với lây qua giọt bắn.(Ảnh minh họa: Par Lightspring/ Shutterstock)

Theo The Daily Telegraph đưa tin hôm 31/7, các nhà khoa học tại Đại học Oxford tin rằng “nhiều thập kỷ nghiên cứu gian khổ” đã tiết lộ rằng “bệnh tật từng được cho là lây lan qua các giọt bắn lại lây lan qua không khí”.

Họ cho rằng các báo cáo về việc “những hàng xóm” trong các phòng khách sạn cách ly lây nhiễm cho nhau đã cung cấp bằng chứng cho thấy COVID-19 lây lan trong không khí và không nên đánh giá thấp sự lây lan của nó qua con đường này.

Một bài bình luận trên tạp chí The Lancet viết: “Trong khách sạn cách ly, SARS-CoV-2 (tên khoa học của virus Trung Cộng) lây lan qua một khoảng cách xa giữa những người ở các phòng liền kề, nhưng họ chưa bao giờ tiếp xúc với nhau.”

Screen Shot 2021 08 01 at 3.10.34 PM
(Ảnh chụp màn hình The Lancet)

Báo cáo về sự lây lan của COVID-19 trong các khách sạn cách ly bao gồm một trường hợp ở New Zealand.

Một người dương tính với COVID-19 được cách ly trong một căn phòng, bên cạnh là một cặp bố mẹ và con cái không có triệu chứng, và đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, ba mẹ con sau đó đều cho kết quả dương tính. Các nhà khoa học kết luận rằng virus chắc chắn đã lây lan qua không khí giữa các kẽ hở trên cửa.

Báo cáo nghiên cứu của họ đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố và có nội dung như sau: “Không có tình huống ba người ở bên ngoài phòng cùng một lúc. Tuy nhiên, video cho thấy, trong quá trình xét nghiệm định kỳ lần thứ 12, là được thực hiện ở cửa của phòng khách sạn. Khoảng thời gian từ khi đóng cửa phòng bệnh nhân C đến khi mở cửa phòng bệnh nhân D và E là 50 giây.”

“Do đó, chúng tôi giả định rằng các hạt aerosol (khí dung) lơ lửng là phương tiện lây truyền có thể xảy ra trong trường hợp này; không gian kín và không được thông gió trong hành lang khách sạn có thể đã góp phần gây ra sự cố này.”

Mời xem thêm:

Các nhà khoa học đã viết trên tạp chí The Lancet rằng ngoài các trường hợp lây truyền ở khách sạn cách ly, họ cũng liệt kê 9 lý do khác và cho biết đã bổ sung vào bằng chứng cho thấy COVID-19 lây nhiễm qua đường không khí.

Những lý do này bao gồm: virus có nhiều khả năng lây lan trong nhà do hệ thống thông gió trong nhà kém; virus được tìm thấy trong các bộ lọc không khí và đường ống dẫn xây dựng ở bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19; động vật truyền virus cho nhau thông qua trong các lồng được nối bằng ống dẫn khí. 

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: