Theo lệnh hôm 6/2 của nhóm tố tụng tư pháp nhiều quận, gần 60 vụ kiện cáo buộc thuốc duỗi tóc do L’Oréal và các công ty khác bán gây ung thư và các vấn đề sức khỏe khác, sẽ được hợp nhất tại tòa án liên bang Chicago.

shutterstock 2077599247
Tòa nhà trụ sở chính của L’Oreal ở Đức. (Nguồn: Nitpicker/ Shutterstock)

Theo Reuters, vào 6/2 Hội đồng Tư pháp về Tố tụng Đa khu vực có lệnh gộp gần ít nhất 57 vụ kiện, cáo buộc các sản phẩm duỗi tóc của Tập đoàn L’Oreal Mỹ và các công ty khác, tại tòa án liên bang Chicago. Những sản phẩm này sử dụng hóa chất để duỗi tóc vĩnh viễn hoặc thay đổi kiểu dáng. Các vụ kiện nói rằng các công ty này đã bán sản phẩm của họ khi biết chúng có chứa các hóa chất nguy hiểm.

Theo lệnh này, các vụ kiện sẽ được tập hợp thành một vụ kiện đa khu vực tại Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Mary Rowland, điều này sẽ đơn giản hóa công việc lấy chứng cứ vụ án và các vấn đề trước khi xét xử khác.

Các vụ kiện liên quan đến công ty con của L’Oréal SA tại Mỹ, cũng như các công ty con của các công ty Ấn Độ Godrej SON Holdings Inc và Dabur International Ltd. Đại diện của các công ty phản đối việc tập trung xử lý các trường hợp, nhưng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Sau khi các vụ kiện đầu tiên được đệ trình, L’Oréal cho biết trong một tuyên bố trực tuyến rằng họ “tin tưởng vào sự an toàn của các sản phẩm của chúng tôi, đồng thời cho rằng các vụ kiện gần đây nhắm vào chúng tôi là không có căn cứ pháp luật.”

Các vụ kiện được đưa ra sau khi một nghiên cứu được công bố vào tháng 10 năm ngoái bởi Viện Y tế Quốc gia. Nghiên cứu này cho thấy những phụ nữ sử dụng sản phẩm này nhiều lần trong năm có nguy cơ mắc ung thư tử cung cao hơn gấp đôi.

Bà Diandra Debrosse Zimmermann của công ty luật DiCello Levitt đã đệ đơn kiện đầu tiên sau khi nghiên cứu được công bố. Tại một phiên điều trần vào tháng trước, bà đã thúc giục nhóm tư pháp tố tụng nhiều quận chuyển các vụ việc cho Thẩm phán Rowland.

Bà DeBross Zimmerman cho biết, hội đồng đưa ra quyết định này vì họ “nhận thấy lợi ích rõ ràng của việc xử lý tập trung các vụ kiện thuốc duỗi tóc”. Đồng thời bà cũng bổ sung thêm rằng dự kiến trong vài tuần tới sẽ có nhiều nguyên đơn hơn nữa nộp đơn kiện.

Bà ước tính hàng ngàn phụ nữ có thể sẽ kiện các sản phẩm này. Những sản phẩm này thường được bán cho phụ nữ da màu.