Ca bệnh ở Đà Nẵng được công bố dương tính với virus Vũ Hán (nCoV) sau lần thứ 5 xét nghiệm, trở thành ca bệnh thứ 416 tại Việt Nam. Thông tin do Bộ Y tế đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia sáng 25/7.

benh nhan416 da nang
Khu nhà ở của bệnh nhân D. được phong tỏa vào sáng 25/7. (Ảnh: P.T)

Ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế cho biết sáng 25/7, kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định bệnh nhân tại Đà Nẵng dương tính với nCoV.

Theo đó, bệnh nhân 416 tại Việt Nam là ca nhiễm trong cộng đồng mới nhất được phát hiện sau kể từ bệnh nhân 268 tại Hà Giang. Bệnh nhân được xét nghiệm tổng cộng 5 lần, từ ngày 23-25/7, đều có kết quả dương tính. Giải thích về lý do “3 lần xét nghiệm dương tính” nhưng chưa công bố, đại diện Bộ Y tế – Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng đây là ca trong cộng đồng, cần xét nghiệm kỹ mới công bố “để tránh gây ảnh hưởng tới dư luận xã hội“.

Nam bệnh nhân hiện đang được điều trị trong tình trạng khá nặng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, 105 người tiếp xúc gần với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Cơ sở y tế này hiện tiếp tục lập danh sách các người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly y tế.

Nhiều biện pháp phòng chống dịch được Ban Chỉ đạo quốc gia đưa ra, trong đó, có khoanh vùng, xét nghiệm sàng lọc tất cả các khu vực nguy cơ cao tại Đà Nẵng bằng test nhanh do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu vắc xin và sinh phẩm y tế- POLYVAC- sản xuất. Test nhanh này cho kết quả sau 2h, độ nhạy, độ đặc hiệu khoảng 95%.

Thông tin từ buổi họp cho biết việc khoanh vùng, dập dịch đã được tiến hành từ đêm 23/7.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng được giao tăng cường kiểm soát nghiêm khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, không để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ Công an được giao thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, lưu ý các công trường, xí nghiệp, nơi học tập, khách sạn, nhà nghỉ; yêu cầu chính quyền địa phương thông báo để người dân báo khi có người nhập cảnh trái phép để lập danh sách, đưa đi xét nghiệm, cách ly.

Trước việc nhiều người Trung Quốc xâm nhập trái phép vào Việt Nam, đi sâu vào nội địa qua nhiều tỉnh thành, không được kiểm soát, Ban Chỉ đạo nhận định nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan ra cộng đồng rất lớn nếu không kiểm soát tốt. 

Bệnh nhân 416 tên T.V.D., nam giới, 57 tuổi, thường trú tại tổ 51, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử nang trung thất, đã được phẫu thuật cách đây khoảng 2 năm.

Ngày 7/7, ông D. đến chăm mẹ ruột (trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.

Ngày 10/7, mẹ của ông D. chuyển Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ngày 16/7, ông D. đến tầng 5, khoa Can thiệp tim mạch – Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) để chăm sóc mẹ đang nằm viện.

Ngày 17/7, ông D. từ Bệnh viện Đà Nẵng trở về nhà, lúc này ông D. có biểu hiệu sốt, cảm giác hơi mệt. Tối cùng ngày, ông D. đến nhà bà con tại đường Nguyễn Lương, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để dự tiệc.

Trưa 18/7, ông D. đi đám cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Ngày 20/7, ông D. đi khám, được nhập viện Bệnh viện C Đà Nẵng với triệu chứng sốt nhẹ, chụp XQ có tổn thương phổi dạng viêm. Bệnh nhân đang thở máy do suy hô hấp, hiện đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin từ người nhà, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở tại TP. Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh, hàng ngày ít đi xa khỏi khu vực lưu trú, chỉ ở nhà trông cháu ngoại, giao tiếp với hàng xóm xung quanh, không tiếp xúc với người lạ.

Nguyễn Quân