Cô Georgia-Rose Segal, 34 tuổi ở London, Anh, từng là một phụ nữ có sức khỏe tuyệt vời, nhưng sau khi tiêm xong 2 liều vắc-xin Pfizer/BNT, đã xuất hiện các tác dụng phụ: hai chân co giật dữ dội, gần như không thể đi lại. Triệu chứng này được chẩn đoán thực sự liên quan đến tác dụng phụ hiếm gặp của vắc-xin.

p2978771a804458433
Sau khi được tiêm vắc-xin, một phụ nữ 34 tuổi ở London, Anh, đã co giật bàn chân dữ dội và gần như không thể đi lại được. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình mạng)

Người phụ nữ Anh gần như không thể đi lại với bàn chân co giật dữ dội sau khi tiêm vắc-xin

Báo The Times và các kênh truyền thông nước ngoài đưa tin, cô Segal 34 tuổi có sức khỏe tốt, chỉ bị đau đầu và mệt mỏi sau khi tiêm liều vắc-xin Pfizer/BNT đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi tiêm liều Pfizer thứ hai vào ngày 29/6, mỗi ngày cô đều bị chóng mặt, ngất xỉu và thường xuyên bất tỉnh không báo trước. Đến khoảng 10 ngày sau, toàn thân cô bắt đầu run rẩy và chân dần không đi lại được.

Screen Shot 2021 07 27 at 3.38.53 PM
(Ảnh chụp màn hình báo The Sun)

Segal cho biết, sau khi kiểm tra bằng thiết bị chuyên nghiệp, một nhà thần kinh học đã chỉ ra đó là do phản ứng miễn dịch trực tiếp với vắc-xin ở phần não nhạy cảm của cô. Nói cách khác, Segal được phát hiện mắc chứng “rối loạn thần kinh chức năng” (​functional neurological disorder, FND). Bác sĩ nhấn mạnh chứng bệnh này có liên quan đến tình trạng tâm lý, nhưng Segal vẫn tin chắc rằng phần lớn nguyên nhân là do vắc-xin.

Segal đã đăng trên Instagram cá nhân của mình vào ngày 25/7, cho biết cô cuối cùng đã kết thúc quá trình điều trị 10 ngày trong bệnh viện và sẽ lần lượt bắt đầu phục hồi chức năng, tuy nhiên cô vẫn cần phải dựa vào các thiết bị hỗ trợ để đi lại. Đồng thời người thân và bạn bè của Segal đã gây quỹ trên Internet, hy vọng quyên góp đủ chi phí y tế, họ cũng đã bay đến California để tìm kiếm các chuyên gia y học để điều trị các triệu chứng của cô.

Screen Shot 2021 07 27 at 11.21.24 AM
Ảnh chụp màn hình instagram

Sau khi video của Segal được chia sẻ bởi một tài khoản có 4,7 triệu người theo dõi trên Instagram, nó đã thu hút nhiều sự chú ý của giới trẻ hơn. Một cư dân mạng nói: “Đây là lý do tại sao tôi chưa tiêm phòng, bởi vì COVID giống như cảm lạnh, không ai tiêm phòng cảm lạnh cả.”

“Đây là thứ rác rưởi bọn họ muốn ép tiêm vào cơ thể mọi người. Tôi thì không, cám ơn! Cảm lạnh còn nghiêm trọng hơn viêm phổi corona mới.”

Nhưng một cư dân mạng phản đối: “Sau khi tôi tiêm xong 2 mũi thì tình trạng bệnh rất tốt. Mong mọi người đi tiêm phòng”.

Người phụ nữ Trung Quốc sống tại Canada đột ngột mất thính giác sau khi tiêm vắc-xin

Lisa, một phụ nữ Trung Quốc đến từ Richmond, Canada, đã tiêm liều vắc-xin đầu tiên vào giữa tháng 5. Một tuần sau, cô xuất hiện những phản ứng phụ cực kỳ hiếm gặp. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, cô đột nhiên mất thính giác ở bên tai trái. Cô chỉ có thể dựa vào tai phải của mình để giao tiếp với mọi người. Có thứ gì đó bịt kín ống tai, cô đã nhiều lần vệ sinh tai nhưng vẫn không nghe được. Vài giờ sau, tiếp tục đến bàn chân phải của cô không thể đi lại, các ngón chân sưng tấy và đau đớn đến mức co quắp lại.

Cô đã vội vàng đi khám, bác sĩ chỉ định xét nghiệm bệnh gút vì nghi bị đau chân có liên quan đến việc ăn tôm.

Kết quả kiểm tra được công bố sau đó 1 tuần, bác sĩ xác định những triệu chứng hiếm gặp này là do vắc-xin Pfizer gây ra. Tiếp sau đó 10 ngày, các triệu chứng ở chân phải và thính lực ở tai trái của Lisa dần hồi phục, tuy nhiên vẫn nghe thấy tiếng ồn như của dòng điện liên tục ở cả hai tai, đặc biệt là trong môi trường yên tĩnh trong nhà không có tiếng người.

Trước khi đi ngủ Lisa luôn rất khó khăn, trong phòng rất yên tĩnh lại nghe thấy tiếng một luồng điện cực lớn, loại triệu chứng này chưa từng xảy ra, giống như ù tai nhưng còn mạnh hơn, tiếng ồn khiến đầu bị đau, cực kỳ khó chịu, không thể ngủ được, chỉ còn cách uống thuốc ngủ.

Phi Phi, Vision Times

Xem thêm: