Ngày 10/11, Phủ Tổng thống Ukraine thông báo, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã xét nghiệm dương tính với virus Trung Cộng (virus corona mới) và hiện đang được điều trị cách ly.

1024px Візит Зеленського до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі 2019 16
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy dương tính với virus viêm phổi ở Vũ Hán và hiện đang được điều trị cách ly. (Ảnh: Chính phủ Ukraine)

Phủ tổng thống cho biết: “Tổng thống cảm thấy có sức khỏe tốt, ông sẽ tự cô lập và thực hiện công việc từ xa”.

Vậy là sau Tổng thống Mỹ Trump, Thủ tướng Anh Johnson và Tổng thống Brazil Bolsonaro, thế giới đã lại có thêm một nhà lãnh đạo khác bị lây nhiễm. Ukraine hiện đang hứng chịu đợt đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần Hai. Cho đến nay, tổng số ca nhiễm của nước này đã lên tới 460.331 người và số ca tử vong lên tới 8.450 người.

Nhất Phàm

Xem thêm:

Vắc-xin TQ gây tác dụng phụ nghiêm trọng, Brazil ngừng thử nghiệm lâm sàng

Vắc-xin Pfizer có hiệu quả, truyền thông dòng chính “lờ đi” đóng góp của TT Trump