Việc uống rượu hay các chất chứa cồn là một nguyên nhân dẫn đến ung thư vú ngày một gia tăng ở phụ nữ, tuy nhiên, nhiều người trong số họ lại không biết về điều này, theo một nghiên cứu mới đây từ Vương Quốc Anh.

uong ruou bia phu nu
(Ảnh: Shutterstock)

Các nhà nghiên cứu đã phân tích thông tin từ 205 phụ nữ đang trải qua quá trình kiểm tra ung thư vú hoặc đang điều trị các triệu chứng ung thư vú tại một bệnh viện ở Vương Quốc Anh. Họ đã trả lời bảng câu hỏi về các yếu tố có thể dẫn đến căn bệnh này.

Kết quả cho thấy, có khoảng 1/2 số phụ nữ được khảo sát cho biết hút thuốc là một yếu tố gây ra nguy cơ ung thư vú; 30% thừa nhận béo phì cũng là một nguyên nhân khác. Tuy vậy, chỉ có khoảng 20% ​​nhận thức được rằng việc uống rượu cũng là yếu tố rủi ro dẫn đến ung thư vú ở nữ giới.

Ngay cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe cũng không nắm vững được mối liên quan giữa rượu và ung thư vú: khi được hỏi, chỉ có 49% trong số 33 nhân viên chăm sóc sức khỏe hiểu rằng rượu là yếu tố có thể gây ung thư vú.

Nghiên cứu chỉ được thực hiện tại một trung tâm y tế tại Vương Quốc Anh, vậy nên, những phát hiện nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, trước đó một cuộc khảo sát được tiến hành vào năm 2017 bởi Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng có đến 70% người dân Mỹ không biết việc uống rượu có thể gây ung thư.

Người ta ước tính rằng uống rượu là nguyên nhân dẫn đến 5-11% số ca mắc ung thư vú, trong đó nguy cơ gây ra căn bệnh này là cao hơn ở những người nghiện rượu nặng. Một nghiên cứu gần đây đã ước tính rằng, uống một chai rượu mỗi tuần cũng tương đương với hút 10 điếu thuốc mỗi tuần đối với phụ nữ, khi xét đến các nguyên nhân gây ung thư nói chung.

Nghiên cứu mới cho rằng chúng ta rất khó biết được chính xác lượng rượu mà mình đã uống. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho biết có hơn một nửa số người tham gia không thể ước tính chính xác nồng độ cồn trong bốn loại đồ uống có cồn thường dùng: một ly rượu vang, một cốc bia, một lít rượu táo và một chai rượu mạnh.

>> “Cẩm nang toàn tập” phòng chống say xỉn cho người hay phải uống rượu bia

“Điều này cho thấy nhiều phụ nữ có thể không nhận thức được rằng lượng rượu mà họ uống có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú”, các tác giả của nghiên cứu cho hay.

Bên cạnh đó, các tác giả cũng cho biết việc kiểm tra phát hiện các triệu chứng của bệnh ung thư vú ở phụ nữ có thể giúp “cảnh tỉnh” và khuyến cáo họ về cách thức giảm nguy cơ ung thư vú, chẳng hạn như hạn chế uống đồ có cồn.

Kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy, khi các phụ nữ được hỏi liệu họ có muốn dành 5 phút để ngồi nghe các thông tin phòng chống bệnh ung thư vú trong những lần họ tới khám hay điều trị hay không, có khoảng 30% số phụ nữ cho biết họ sẽ muốn tới khám hơn, trong khi 70% còn lại nói rằng không có gì khác biệt.

Cả bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều bày tỏ mối lo ngại rằng những buổi gặp trao đổi như vậy có thể làm những phụ nữ uống rượu cảm thấy bản thân mình bị hạ thấp và chê trách. Dù sao đi nữa, chúng ta cần tìm ra các phương pháp truyền đạt thông tin một cách khéo léo và hiệu quả nhất.

Theo LiveScience,
Phan Anh