Các nhà nghiên cứu Mỹ và Anh có được kết luận, virus gây ra viêm phổi Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán, viêm phổi do virus corona mới) hiện có hàng trăm biến thể, các nhà khoa học cho biết hiện chưa rõ điều này có ảnh hưởng lớn đến mức nào tới việc phòng chống virus và phát triển vắc-xin.

shutterstock 1647268288
(Ảnh: Shutterstock)

Biến chủng virus Trung Cộng lên đến hàng trăm chủng

Nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos (Los Alamos National Laboratory ) thuộc bang New Mexico đã đăng một bản báo cáo dài 33 trang trên lưu trữ luận văn sinh học BioRxiv, kết quả nghiên cứu cho thấy, một loại “đột biến D614G” đặc thù đang chiếm vị trí chủ đạo, loại đột biến này dường như khiến cho tốc độ sinh trưởng của virus Trung Cộng tăng nhanh và khả năng truyền nhiễm mạnh hơn. 

Phòng thí nghiệm này hợp tác với Đại học Duke Mỹ (Duke University) và Đại học Sheffield Anh Quốc (The University of Sheffield), đã phân tích hàng ngàn trình tự gen virus Trung Cộng. 

Họ đã nghiên cứu mẫu bệnh phẩm của người bệnh ở thành phố Sheffield của Anh và phát hiện, mẫu bệnh phẩm của người bệnh có virus biến dị này có chứa lượng lớn virus, nhưng không có chứng cứ chứng minh người bệnh mang những loại virus này thì bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn, hoặc thời gian nằm viện dài hơn. 

Một nghiên cứu khác của Đại học College London đã xác định 198 biến thể lặp lại của chủng loại virus này. Giáo sư Francois Balloux của trường đại học này nói: “Đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể kết luận tính chí mạng của virus và mức độ truyền nhiễm ngày càng mạnh, hay là ngày càng yếu.

Giám sát sự đột biến của virus là việc rất quan trọng tìm hiểu phát triển vắc-xin. Lấy “virus cúm” làm ví dụ: Sự đột biến của virus cúm là rất nhanh, và mỗi năm đều phải điều chỉnh vắc-xin tương ứng đối với loại biến thể virus đặc định đang lây truyền rộng.

Báo cáo nghiên cứu này chưa được sự thẩm định của chuyên gia cùng ngành, nhưng nhà nghiên cứu nhấn mạnh, hiện toàn cầu đang phát triển hơn 100 loại vắc-xin virus Trung Cộng, do đó thông tin virus biến dị là điều rất đáng “quan tâm khẩn cấp”. 

Khu vực khác nhau và dân tộc khác nhau có tình huống lây nhiễm khác biệt

Đầu tháng Tư, một nghiên cứu của Đại học Cambridge chỉ ra, virus Trung Cộng biến dị thành 3 chủng A, B, C khác nhau. Chủng A chủ yếu phát tán ở Mỹ và châu Âu, chủng B chủ yếu phát tán ở Vũ Hán và Anh Quốc, còn chủng C do chủng B biến dị thành, đi qua Singapore lây truyền vào châu Âu, các ca bệnh ở Hồng Kông cũng chủ yếu là ảnh hưởng của chủng thứ 3 này. 

Đội ngũ nghiên cứu của Đại học Cambridge đã phân tích phả hệ virus Trung Cộng trong người của bệnh nhân lây nhiễm chủng virus này trong thời gian từ cuối tháng 12/2019 – 3/2020, phát hiện rằng biến chủng virus trong cơ thể bệnh nhân phù hợp với con đường lây nhiễm, còn ở châu Âu chủ yếu là biến chủng B và C.  

Không chỉ virus ở các khu vực khác nhau, mỗi một dân tộc cũng có tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong khác nhau. Theo nghiên cứu phát hiện, tại Anh Quốc, người gốc Phi và dân tộc thiểu số khác có rủi ro tử vong vì virus Trung Cộng cao gấp 2 – 3 lần so với dân số nói chung. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, người gốc Tây Ban Nha và người gốc Phi chịu ảnh hưởng của dịch bệnh tương đối lớn. 

Trong đó, phụ nữ da đen người Anh và xứ Wales có tỷ lệ tử vong vì các triệu chứng liên quan virus Trung Cộng cao hơn 4,3 lần so với phụ nữ da trắng; còn đàn ông da đen có tỷ lệ tử vong do các triệu chứng liên quan đến virus Trung Cộng cao hơn đàn ông da trắng 4,2 lần.

CDC Hoa Kỳ: 6 triệu chứng nhiễm viêm phổi Vũ Hán

Ngày 27/4, những triệu chứng của bệnh viêm phổi Vũ Hán mà trước đây công bố trên trang web của CDC Hoa Kỳ bao gồm sốt, ho, khó thở hoặc thở gấp; nhưng hiện nay CDC đã thêm 6 triệu chứng mới bên cạnh các triệu chứng được ghi nhận trước đây: đó là “ớn lạnh, rét run và không ngừng run rẩy, đau cơ, nhức đầu, đau họng và mất vị giác hoặc khứu giác”.

Trong bản danh sách mở, CDC đã chỉ ra rằng nếu gặp khó thở, đau dai dẳng hoặc tức ngực, chóng mặt hoặc cơ thể như không có sức lực đến mức có thể khiến môi hoặc mặt biến sắc thì hãy lập tức đi khám sức khỏe. CDC lưu ý rằng bệnh nhân thường xuất hiện các triệu chứng trong vòng 2 – 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus gây viêm phổi Vũ Hán.

Ngoài ra, tiến sĩ Thomas Oxley – bác sĩ khoa ngoại thần kinh tại Hệ thống y tế Sinai (Mỹ) cho biết loại virus này cũng có thể gây ra huyết khối động mạch, dẫn đến “đột quỵ nghiêm trọng”.

Tiến sĩ Oxley nói với CNN: “Báo cáo của chúng tôi chỉ ra, trong hai tuần qua, tỷ lệ đột quỵ đột ngột ở bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán trẻ tuổi đã tăng gấp 7 lần.” “Đa số bệnh nhân nhiễm virus này không có tiền sử (đột quỵ), họ có triệu chứng viêm phổi Vũ Hán nhẹ, hoặc không có triệu chứng viêm phổi Vũ Hán trong cả hai trường hợp (đột quỵ hoặc không đột quỵ)”.

Báo cáo ban đầu về vấn đề da bất thường hoặc “ngón chân do virus” cũng đã xuất hiện. Trên chương trình Today của NBC, tiến sĩ Esther Freeman là bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho biết rằng “ngón chân virus” có thể liên quan đến virus này [viêm phổi Vũ Hán]. Bà nói, “bệnh lý màu tím” có thể đột nhiên xuất hiện trên bàn chân hoặc bàn tay của bệnh nhân (nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán). Bà chỉ ra vì “ngón chân virus” này có thể xuất hiện đồng thời với các triệu chứng khác hoặc xuất hiện đơn lẻ không đi kèm triệu chứng khác, nên lý thuyết này cần được kiểm tra (để xác định xem đó có phải là triệu chứng mới của viêm phổi Vũ Hán hay không). Vấn đề giải thích cho nguyên nhân của hiện tượng này còn nhiều tranh luận, nếu giải thích liên quan đến virus thì là vì loại virus này gây ra rất nhiều triệu chứng, còn không thì chỉ đơn thuần có thể là kết quả của vấn đề tụ máu.

Người nhiễm virus Viêm phổi Vũ Hán có triệu chứng giống mụn nước ở ngón chân
Người nhiễm virus Viêm phổi Vũ Hán có triệu chứng giống mụn nước ở ngón chân (Ảnh từ Facebook @drblackeye – Bác sĩ Nhi khoa Đài Loan Từ Gia Hiền)

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Thanh Xuân (t/h)

Xem thêm: