Trung tâm An ninh Y tế Đại học John Hawking, WHO, Bill Gates và Quỹ Bill & Melinda Gates đã cùng tổ chức một hội nghị mang tên “Bệnh truyền nhiễm mang tính thảm họa” (Catastrophic Contagion) tại “Hội nghị Thường niên Những thách thức Lớn” ở Brussels, Bỉ. Hội nghị được tổ chức ngày 23/10, và rất kín tiếng, rất ít kênh truyền thông đưa tin, mãi đến tháng 12, một số phương tiện truyền thông cánh hữu mới tiết lộ sự kiện này.

Bill Gates
(Ảnh ghép từ ảnh gốc của Kuhlmann /MSC/Wikimedia)

Ông Bill Gates đã tổ chức một cuộc diễn tập tương tự trước đại dịch virus corona năm 2020.

Theo trang web chính thức của Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins (The Johns Hopkins Center for Health Security), những người tham gia bao gồm 10 bộ trưởng y tế đương nhiệm và cựu bộ trưởng, cùng các quan chức cấp cao về y tế cộng đồng đến từ Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, Ấn Độ, Đức, ông Bill Gates và Chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates cũng tham dự sự kiện này.

Hội nghị diễn tập mô phỏng một loạt các cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Sức khỏe Khẩn cấp của WHO nhằm ứng phó với một đại dịch giả tưởng trong tương lai gần. Những người tham gia đã thảo luận về cách ứng phó với đại dịch bùng phát tại một nơi nào đó trên trái đất, và sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu. Bệnh dịch hạch hư cấu này có tỷ lệ tử vong cao hơn so với virus corona mới, và ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em và thanh thiếu niên.

Những người tham gia phải xây dựng các biện pháp khẩn cấp khi đối mặt với nhiều sự không chắc chắn và thông tin hạn chế. Mỗi lựa chọn sẽ phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng về sức khỏe, kinh tế và xã hội.

Kênh truyền thông cánh hữu Gateway Pundit đưa tin, trong cuộc họp diễn tập, Ủy ban Cố vấn Y tế của WHO đã đối phó với đại dịch “Hội chứng hô hấp do virus Entero gây dịch nghiêm trọng”, virus này bắt nguồn từ Brazil và lan rộng trên toàn thế giới.

Một kênh truyền thông hư cấu, GNN, cũng xuất hiện trong hội nghị diễn tập này. Các phóng viên truyền thông hư cấu đưa tin rằng dịch bệnh đang gây ra tỷ lệ tử vong cao ở trẻ em. Bệnh dịch này có thể tránh được nếu các quốc gia áp dụng các cuộc diễn tập hành động đối phó với đại dịch và tuân theo các hướng dẫn về đại dịch của WHO. Các phóng viên tại cuộc diễn tập cũng báo cáo rằng “cho đến nay, ước tính có khoảng 1 tỷ người đã được chẩn đoán và 20 triệu người đã chết, 15 triệu trong số đó là trẻ em.” Những người sống sót khác phải đối mặt với các di chứng như liệt và tổn thương não.

Phóng viên hư cấu tiếp tục nói rằng những quốc gia thành công nhất trong việc ngăn chặn đại dịch là những quốc gia đã được chuẩn bị và huấn luyện tương đối tốt từ trước những năm trước. “Nếu nhiều quốc gia tham gia và làm theo chỉ dẫn, số người chết có thể thấp hơn nhiều.”

Năm 2019, đại dịch “virus corona” từng được diễn tập mô phỏng

Vào tháng 10/2019, ông Bill Gates cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập mô phỏng về đại dịch virus corona toàn cầu.

6 tháng trước khi đại dịch virus corona mới bùng phát, vào tháng 10/2019, Quỹ Bill & Melinda Gates, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Đại học Johns Hopkins đã tổ chức một loạt các cuộc diễn tập mô phỏng được gọi là “Sự kiện 201” (Event 201), các sự kiện này đã thu hút được rất nhiều người tham gia có cấp bậc cao.

Sau đó, khi Bill Gates được giới truyền thông phỏng vấn, ông đã phủ nhận rằng một cuộc diễn tập như vậy đã từng được tổ chức. “Chúng tôi chưa mô phỏng nó, chúng tôi chưa thực hành nó, cho dù đó là chính sách y tế hay chính sách kinh tế, chúng tôi thấy mình đang ở trong lĩnh vực chưa biết,” ông nói với BBC.

“Sự kiện 201” giả định rằng virus lần đầu tiên xuất hiện ở Brazil, truyền qua Bồ Đào Nha, sau đó truyền qua Mỹ và Trung Quốc, rồi lan ra toàn thế giới. Năm đầu tiên không có vắc-xin, thuốc kháng virus đã được sử dụng để giúp bệnh nhân, nhưng nó không hiệu quả trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân trong vài tháng đầu tiên, tăng gấp đôi mỗi tuần. Cùng với việc số lượng các ca nhiễm và tử vong tăng lên, hậu quả kinh tế và xã hội ngày càng tồi tệ hơn.

Ngoài ra, những cảnh liên quan của “Sự kiện 201” khá sát với thực tế của đợt bùng phát virus corona mới kể từ năm 2020. Ông Cao Phúc (Gao Fu) Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc đã đích thân tham gia cuộc diễn tập “Sự kiện 201” này.