Mới đây, hơn 10.000 luật sư và bác sĩ đang cùng nhau khởi kiện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Davos Group đã lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để phạm “tội ác chống lại nhân loại”.

Reiner Fuellmich
Đội ngũ pháp lý của ông Reiner Fuellmich vào năm 2015 đã thắng vụ tố tụng quan trọng đối với hãng sản xuất xe ô tô Volkswagen (Đức) liên quan đến bộ chuyển đổi xúc tác của Mỹ. Ông còn tham dự vào một vụ tố tụng, cáo buộc Ngân hàng Deutsche, một trong những ngân hàng lớn nhất nước Đức, là doanh nghiệp phạm tội. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

Trang Gateway Pundit đưa tin, một vị luật sư người Đức nổi tiếng là tiến sĩ Reiner Fuellmich đang tổ chức một đội ngũ hơn 10.000 người, khởi kiện một nhóm tinh anh quốc tế về “bê bối gian lận virus corona” (corona fraud scandal) tại “Tòa án thứ hai của Nuremberg”.

Ông Reiner Fuellmich tin rằng gian lận gây ra bởi Volkswagen và Deutsche Bank, trong 2 vụ tố tụng mà đội ngũ của ông từng tham gia trước đây, nhạt nhòa hơn khi so sánh với tổn thất mang lại bởi những người đã bán cuộc khủng hoảng COVID-19 như là sự bùng phát virus nghiêm trọng nhất tấn công thế giới trong hơn một thế kỷ, dẫn đến truyền thông thúc đẩy khủng hoảng và chính phủ bành trướng quá độ, mức độ thống khổ của nhân loại đến nay vẫn chưa định lượng hoàn toàn được.

Ông Reiner Fuellmich nói, con số có thể tiết lộ sự thật. So sánh với mấy năm trước, COVID-19 không dẫn đến sự gia tăng rõ ràng nào về mặt thống kê học con số người tử vong năm 2020. Đoàn thể này cáo buộc phương thức xét nghiệm COVID-19 là sai lầm, bị dùng để “phạm tội nguy hại nhân loại”.

Ông và đội ngũ của mình chỉ ra, kết quả xét nghiệm PCR không chính xác, và khiến bác sĩ đem cái chết do bất cứ biến chứng nào miêu tả thành chết do COVID-19, đây là thuộc về gian lận.

Thiết kế ban đầu của xét nghiệm PCR không phải là để kiểm tra nguồn bệnh, và gần như không chính xác 100% trong 35 chu kỳ (vòng tuần hoàn). Tất cả các xét nghiệm PCR của CDC giám sát đều được thiết kế từ 37 – 45 chu kỳ. CDC thừa nhận rằng các xét nghiệm trên 28 chu kỳ không được phép cho kết quả dương tính đáng tin cậy.

Điều này dẫn đến 90% không hiệu quả khi sử dụng sai lầm này để kiểm tra xét nghiệm cái gọi là ca nhiễm virus.

Ngoài chứng minh tử vong vì xét nghiệm không chính xác và có tính gian lận, bản thân vắc-xin “có tính thử nghiệm” cũng đã phạm điều 13 “Công ước Genève”.

Theo điều 32 “Công ước Genève” năm 1949, cấm “việc cắt bỏ và các thí nghiệm y tế hoặc khoa học không cần thiết để điều trị y tế cho người được bảo vệ”.

Đoàn thể này nói: “Vắc-xin ‘có tính thử nghiệm’ đã vi phạm 10 quy định của Nürnberg, những người cố gắng vi phạm những luật quốc tế này cần phải xử tử hình”. 

Đội ngũ pháp lý của ông Reiner Fuellmich vào năm 2015 đã thắng vụ tố tụng quan trọng đối với hãng sản xuất xe ô tô Volkswagen (Đức) liên quan đến bộ chuyển đổi xúc tác của Mỹ. Ông còn tham dự vào một vụ tố tụng, cáo buộc Ngân hàng Deutsche (Deutsche Bank), một trong những ngân hàng lớn nhất nước Đức, là doanh nghiệp phạm tội.

Gần đây Bộ Tư pháp Mỹ ra lệnh ngân hàng này trả 130 triệu đô la Mỹ để giải quyết hành vi hủ bại, bao gồm hành vi rửa tiền trong thời gian từ năm 2009 đến 2016, hối lộ và gian lận. 

Ông Reiner Fuellmich được cấp phép hành nghề tại Đức và tiểu bang California.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: