Tổng thống Joe Biden trong chiến dịch tranh cử đã đặt trọng tâm vào “đoàn kết” nước Mỹ. Trong bài phát biểu nhậm chức hôm 20/1, ông đã 8 lần thốt ra từ “đoàn kết”. Và khi chính quyền Biden tiến đến 100 ngày đầu tiên cầm quyền, Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (bang New York) – người tự nhận là theo quan điểm xã hội chủ nghĩa dân chủ – đã đang hết lời tán dương những phẩm chất “cấp tiến” của TT Biden, bày tỏ sự hài lòng trên mức kỳ vọng.

Embed from Getty Images

Dân biểu Ocasio-Cortez hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng bà và những người khác đã dự đoán ông Biden sẽ là “bảo thủ nhiều hơn”. Bà nói thêm rằng ông Biden “đã đang vượt quá những kỳ vọng của những người cấp tiến”.

Dân biểu đại diện bang New York tán thành ông Biden phần lớn là vì chính quyền của ông đã thúc đẩy thông qua gói cứu trợ COVID-19 1,9 tỷ USD với nhiều khoản chi tiêu mà Đảng Cộng hòa gọi là “danh mục mong muốn của cánh tả”.

Bà Ocasio-Cortez nói rằng việc ông Biden cho thấy sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán là “rất ấn tượng” và cũng tán thành khả năng ông Biden lãnh đạo nỗ lực thông qua “luật cấp tiến”.

Cho đến nay mọi thứ là tốt”, Dân biểu Ocasio-Cortez nói.

Tuy nhiên, nhà hoạt động cánh tả cấp tiến này nói rằng việc ông Biden xử lý luật cơ sở hạ tầng sẽ là bài thử “quan trọng” liệu tổng thống sẽ tiếp tục táo bạo hay việc thông qua được gói cứu trợ COVID-19 1,9 tỷ USD hóa ra chỉ là “một [thành công] và giải quyết tình huống”.

Bà Ocasio-Cortez phàn nàn rằng kế hoạch chi tiêu cơ sở hạ tầng hơn 2 tỷ USD của ông Biden là không đủ, đặc biệt trong đó có điều khoản đặt riêng chỉ chi 40 tỷ USD cho việc cải tạo nhà ở công đang sập xệ.

Trái với tán dương của Dân biểu Ocasio-Cortez, khảo sát dân ý của Washington Post cho thấy tỷ lệ tán thành công việc của ông Biden là vào nhóm thấp nhất trong các đời tổng thống Mỹ gần đây.

Cộng tác viên Fox News Byron York dẫn khảo sát của Washington Post cho biết: “Ở mốc 100 ngày, tỷ lệ tán thành công việc của ông Biden là 52%. Không tính ông Trump, thì đó là mức thấp nhất so với mọi tổng thống ở mốc 100 ngày từ thời Gerald Ford. Loại ra Ford và Trump, thì tỷ lệ tán thành ông Biden là thấp nhất trong tất cả các tổng thống [Mỹ] trong kỷ nguyên thăm dò dân ý hiện đại”.

Cộng tác viên Mollie Hemmingway của Fox News nhận định: “Nếu Washington Post xác nhận tỷ lệ tán thành ông Biden ở mức thấp đó, thì trong thực tế nó chắc chẳn phải cực kỳ thấp”.

Ông Biden luôn đề cao đoàn kết nước Mỹ, nhưng dường như những gì ông làm kể từ khi nhậm chức là trái ngược với những điều ông nói.

Theo khảo sát của Fox News, chưa đến một nửa người Mỹ tham gia khảo sát (42%), nói ông Biden “đã đang nỗ lực làm việc với các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Washington”. Tỷ lệ này là thấp hơn mức tán thành dành cho cựu Tổng thống Barack Obama và George W. Bush vào thời điểm hai ông này đương chức.

Trong khi đó, cũng theo khảo sát của Washington Post, đa số người Mỹ không tán thành cách ông Biden xử lý vấn đề nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mỹ – Mexico.

Khảo sát của Washington Post cho thấy khoảng 53% người Mỹ trưởng thành nói rằng họ không tán thành cách ông Biden xử lý khủng hoảng biên giới, trong đó có 42% nói họ “cực kỳ không tán thành” và 10% nói họ “có phần không tán thành”. Chỉ 37% người Mỹ trưởng thành nói họ tán thành cách ông Biden xử lý vấn đề nhập cư trái phép.

Khoảng 58% cử tri dao động nói họ không tán thành cách ông Biden xử lý khủng hoảng biên giới, trong khi những người có quan điểm tương tự là rất cao với cử tri Đảng Cộng hòa (86%), cử tri có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa (85%) và cử tri có quan điểm bảo thủ (78%).

Xét theo trình độ học vấn, 56% người Mỹ tốt nghiệp đại học nói họ không tán thành cách ông Biden xử lý nhập cư bất hợp pháp, trong đó tỷ lệ người Mỹ da trắng tốt nghiệp đại học không tán thành ông Biden là 72%.

Xét theo mức thu nhập, 48% người thu nhập dưới 50.000 USD/năm và 52% người có thu nhập từ 50.000 USD đến 100.000 USD/năm, cũng như 62% người có thu nhập hơn 100.000 USD/năm không tán thành cách ông Biden xử lý khủng hoảng biên giới.

Như Ngọc (Theo Fox News và Breitbart News)

Xem thêm: