Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, càng tìm hiểu sâu càng thấy hỗn loạn. Không chỉ người Mỹ cảm thấy khó hiểu, ngay cả người dân các nước khác cũng có hứng thú đặt ra nghi vấn đối với các kết quả đã được công bố, đặc biệt là người Trung Quốc và Việt Nam. Mới đây, một cư dân mạng người Hoa sống tại Mỹ đã phát hiện, nước Mỹ có nhiều trường hợp lão nhân “trường thọ” cũng tham gia bỏ phiếu bầu cử, được xem như là “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”.

kiem phieu bau cu shutterstock 1789703297
Nhân viên phòng phiếu bầu cử trong ngày bầu cử sơ bộ năm 2020 ở Nevada ngày 9/6/2020. (Ảnh: Trevor Bexon / Shutterstock).

Cư dân mạng đã kiểm tra dữ liệu bỏ phiếu của thành phố Detroit, Quận Wayne, bang Michigan và nhận thấy rằng, có khoảng 14.000 “phiếu bầu của người bị nghi là đã chết”. Bởi vì toàn nước Mỹ có khoảng 80.000 người trăm tuổi, thì hết 14.000 đã quy tụ tại quận này.

Cư dân mạng này còn đặc biệt nén dữ liệu và đưa lên mạng Baidu, những ai quan tâm có thể tải về tại đây. (Cần có tài khoản Baidu đăng nhập, mã mở file là 7ffv)

Chưa hết ngạc nhiên, theo trang web bầu cử do bang Michigan cung cấp thì có thể kiểm tra hồ sơ bỏ phiếu. Trang web này không có mã xác minh, nhưng cần nhập tháng sinh của người bỏ phiếu. Các cư dân mạng đã kiểm tra bằng bằng trình thu thập thông tin (web crawler) và phát hiện, dữ liệu của 1.200 người, và có khoảng 1.000 cử tri đã đăng ký, nhưng chỉ có 58 người thực sự đã bỏ phiếu. Dữ liệu trên trang web sau đó đã được mã hóa, nhưng cư dân mạng đã gom dữ liệu này và tải xuống, sau đó chia sẻ lên mạng, đường dẫn ở trên chính là dữ liệu này. 

Để đảm bảo tính xác thực, cư dân mạng này còn liệt kê danh sách những người thu thập thông tin (xem tệp đính kèm). Cử tri được đánh số 666 đã 120 tuổi. Người lớn tuổi nhất 267 tuổi. Ngày sinh của người này còn sớm hơn cả nước Mỹ lập quốc, coi như là nhân chứng lịch sử. Nếu có thể tìm ra ông, có lẽ ông sẽ xóa mọi kỷ lục Guinness thế giới về tuổi thọ.

Screen Shot 2020 11 07 at 12.05.20 PM
Ảnh chụp màn hình một phần tệp tin cử tri đính kèm, cột tô vàng là thể hiện độ tuổi

Cử tri 267 tuổi nói trên lớn hơn mấy chục tuổi so với cử tri lớn tuổi nhất (200 tuổi) được biết đến ở Bắc Carolina.

Đương nhiên, có xuất hiện nhầm lẫn và chính quyền địa phương khẩn cấp bác bỏ tin đồn, nói rằng dù cho cử tri đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện, nhưng lại chết trước ngày tổng tuyển cử, vậy thì phiếu bầu vẫn không được tính. Nhưng lý lẽ này không được thuyết phục, câu hỏi đầu tiên là ai đã gửi lá phiếu của những người quá tuổi này? Chẳng lẽ trước khi chết họ đã biết trước tương lai sẽ có hai ứng cử viên là ông Trump và ông Biden tranh cử? Và sau đó lại có một sức mạnh thần bí, lợi dụng công nghệ thời – không để gửi lại phiếu bầu?

Theo báo cáo từ Ủy ban Cộng hòa Đảo Staten (SIGOP) ở New York, ngày 24/9, Cục Bầu cử đã nhận được đơn của một đảng viên Dân chủ đã đăng ký tên là Ranes M. Reckhow để yêu cầu Cục Bầu cử gửi phiếu bầu vắng mặt. Người này đã gửi lại lá phiếu vào ngày 6/10, và Cục bầu cử tuyên bố lá phiếu là lá phiếu hợp lệ vào ngày 8/10.

Tuy nhiên tờ New York Post đưa tin, Ranes M. Reckhow  được phát phát hiện sinh năm 1915 và đã qua đời từ năm 2012, đến nay đã được 8 năm. Tuy nhiên, con gái của người này vẫn sống tại địa chỉ nơi đăng ký gửi phiếu bầu vắng mặt.

Ngoài ra, cũng có một công dân tên Gertrude Nizzere đăng ký là người thuộc Đảng Dân chủ, đã nộp đơn cho cơ quan bầu cử để xin phiếu qua đường bưu điện vào tháng 9. Lá phiếu đã được gửi lại vào ngày 9/10, cơ quan bầu cử tiên tuyên bố lá phiếu hợp lệ vào ngày 25/10. Nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng ông đã qua đời, do đó, ngày 30/10 đã sửa đổi tuyên bố phiếu bầu không hợp lệ.

Người chết ở Florida bỏ phiếu

Theo Dailycaller, ngày 22/10, ông Tim Donnelly  – Trợ lý Luật sư tiểu bang Florida cho biết trong một lá thư gửi cho Văn phòng Luật sư Florida và quan chức giám sát bầu cử Pete Antonacci rằng, 30 trong số 51 người nộp đơn đã được Văn phòng Luật sư Tiểu bang xác minh là “đã quá cố”, danh tính của 21 người còn lại chỉ là ngày sinh và tên họ, do đó không thể xác minh được.

Người chết 118 tuổi bang Michigan bỏ phiếu 

Theo một cư dân mạng Mỹ cho biết, tra cứu thông tin từ Trung tâm tin tức cử chi Michigan cho thấy: William Bradley, 118 tuổi ở Quận Wayne bỏ phiếu bằng phương thức vắng mặt. Nhưng thực ra, William Bradley đã qua đời từ năm 1984.

Trần Vũ

Xem thêm:

Khởi kiện: Ít nhất 21.000 người chết trong danh sách cử tri tại Pennsylvania

Viên Cung Di: Thế lực chống Trump có kế hoạch chính biến, nhưng không chỉ vậy