16 Thượng nghị sĩ (TNS) thuộc Đảng Cộng hòa đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden dùng mọi phương thức có thể để giải cứu người Mỹ và các đồng minh Afghanistan bị mắc kẹt tại nước này. Các TNS nói rằng việc bỏ rơi công dân Mỹ hoặc các đối tác Afghanistan là hành động “vô lương tâm”.

Thứ Năm (ngày 19/8), TNS Jim Inhofe (bang Oklahoma) cùng 15 TNS Cộng hòa khác đã gửi một bức thư tới Tổng thống Joe Biden, kêu gọi ông này chịu trách nhiệm khi công dân Mỹ và các đồng minh đang bị mắc kẹt tại Afghanistan sau chiến dịch tấn công của Taliban. 

Họ viết: “Ngay từ đầu, khi ông tuyên bố việc rút hoàn toàn quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan, các thành viên Quốc hội – cùng các cố vấn quân sự hàng đầu của ông – đã khuyên ông rằng việc Mỹ rút toàn bộ quân đội một cách vô điều kiện sẽ [mang đến hậu quả] thảm khốc.”

“Bây giờ, chúng tôi thấy những gì chúng tôi dự đoán đã xảy ra”, các TNS viết. “Chỉ trong vài tuần, tình hình ở Afghanistan ngày càng chuyển biến tồi tệ hơn, và chúng ta đang đối mặt với tình huống xấu nhất – một cuộc tiếp quản hoàn toàn của Taliban ở Afghanistan.”

Các TNS bày tỏ sự lo ngại rằng chính quyền Biden đã thất bại trong việc lên kế hoạch sơ tán tất cả người Mỹ và các đồng minh Afghanistan một cách “nhanh nhất và an toàn nhất có thể.”

Họ viết: “Đây phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta”, đồng thời cảnh báo rằng các đồng minh Afghanistan của Mỹ “sẽ phải đối mặt với số phận chết chóc và bi thảm” nếu Mỹ không giữ lời hứa với những người Afghanistan đã giúp đỡ Mỹ.”

“Chúng tôi đặc biệt lo lắng khi chính quyền của ông hiện tại không đảm bảo sự an toàn của người Mỹ và các đối tác Afghanistan vẫn đang mắc kẹt tại nước này”. Các TNS cho biết: “Báo chí chỉ ra rằng trong khi công dân Mỹ đang được thúc giục tìm đường đến Sân bay Quốc tế Hamid Karzai thì Chính phủ Hoa Kỳ lại không thể đảm bảo an toàn cho họ, và không đưa ra lời hỗ trợ hay hướng dẫn nào ngoài việc chúc họ may mắn.”

“Chúng tôi kêu gọi ông hãy sử dụng bất kỳ phương thức nào có thể để đưa ra tuyến đường an toàn và bảo mật cho tất cả công dân Mỹ và các đồng minh Afghanistan đủ tư cách để họ vượt mọi rào chắn của Taliban đến các điểm sơ tán thích hợp và sau đó di chuyển họ qua các hành lang an toàn rời khỏi nước này”. Các TNS nhận định thêm rằng, việc bỏ rơi bất kỳ công dân Mỹ hoặc đồng minh Afghanistan nào là hành động “vô lương tâm”.

“Ông phải dành tất cả các phương thức cần thiết để đảm bảo mọi công dân Mỹ và tất cả các đồng minh Afghanistan đủ tư cách được sơ tán thành công.” Các TNS kết luận: “Ngoài ra, ông phải tuyên bố rõ với Taliban và tất cả các nhóm khủng bố khác rằng chúng sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề nếu cố gắng can thiệp vào quá trình này.”

Ông Biden đã khiến các đồng minh và những người chỉ trích hết sức tức giận vì đặt hạn chót đưa người Mỹ ra khỏi Afghanistan vào ngày 31/8.

Cùng tham gia gửi thư với TNS Inhofe có TNS Chuck Grassley, TNS Joni Ernst – bang Iowa, TNS Marsha Blackburn – bang Tennessee, TNS Kevin Cramer, TNS John Hoeven – bang North Dakota, TNS Shelley Moore Capito – bang West Virginia, TNS Deb Fischer – bang Nebraska, TNS James Lankford – bang Oklahoma, TNS Marco Rubio, TNS Rick Scott – bang Florida, TNS Thom Tillis – bang North Carolina, TNS Pat Toomey – bang Pennsylvania, TNS Tommy Tuberville – bang Alabama, TNS Roger Wicker – bang Mississippi và TNS John Boozman – bang Arkansas.

Khi nhận được yêu cầu bình luận của tờ Fox News về sự việc này, Nhà Trắng đã không đưa ra câu trả lời.

Vy An (Theo Fox News)

Xem thêm: