Số người chết trong động đất Indonesia tăng lên 162; Châu Âu gấp rút nạp đầy dầu diesel của Nga vào kho trước khi lệnh cấm bắt đầu; Ba Lan đặt tên lửa phòng không Patriot của Đức sát biên giới Ukraine; Thợ sửa máy tính xách tay Hunter Biden tiết lộ cảnh báo ‘ớn lạnh’ từ đặc vụ FBI; Elon Musk khôi phục tài khoản Twitter của Tổ chức báo chí điều tra Project Veritas … là những tin tức nổi bật trong Bản tin sáng ngày 22/11 của Trí Thức VN.

viber image 2022 11 22 05 43 10 846
Ảnh chụp màn hình video Twitter

162 người chết trong động đất Indonesia

Số người thiệt mạng trong trận động đất dữ dội ở tỉnh Tây Java, Indonesia đã tăng lên 162.

“Phần lớn trong số [người thiệt mạng] là trẻ em. Chúng tôi rất lo ngại”, Thống đốc tỉnh Tây Java Ridwan Kamil cho biết.

Ông Kamil nói rằng, có nhiều nạn nhân là học sinh trường công đã kết thúc giờ học trong ngày và đang học thêm tại các trường Hồi giáo khi động đất xảy ra.

Các bệnh viện tràn ngập người bị thương và con số dự kiến ​​sẽ còn tăng thêm. Không có ước tính chính xác, nhưng người dân và nhân viên cấp cứu chuẩn bị tinh thần đón nhận tin dữ vì nhiều người có thể vẫn còn bị mắc kẹt.

Khoảng hơn 2.300 ngôi nhà tại tỉnh Tây Java đã bị hư hỏng nặng hoặc sập hoàn toàn, khiến gần 14.000 người mất nhà cửa.

Trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã làm rung chuyển khu vực ở tỉnh Tây Java cách thủ đô Jakarta khoảng 100 km về phía nam vào chiều thứ Hai, có tâm chấn ở độ sâu 10 km (6,2 dặm).

Đất nước Indonesia với hơn 270 triệu dân thường xuyên phải hứng chịu động đất, núi lửa phun trào và sóng thần do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương.

Châu Âu gấp rút nạp đầy dầu diesel của Nga vào kho trước khi lệnh cấm bắt đầu

Nhiều doanh nghiệp châu Âu đang gấp rút đổ đầy dầu diesel của Nga vào các kho chứa trước khi lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga của Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu có hiệu lực vào tháng 2 năm sau, vì các nguồn thay thế vẫn còn hạn chế. Lệnh cấm này theo sau lệnh cấm vận dầu thô của Nga sắp có hiệu lực vào tháng 12 tới.

Ông Pamela Munger, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty phân tích năng lượng Vortexa, cho biết từ ngày 1/11 đến ngày 12/11, lượng dầu diesel của Nga đến khu vực lưu trữ Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) đã tăng lên 215.000 thùng/ngày, tăng 126% so với tháng 10.

Châu Âu hiện có rất ít lựa chọn thay thế ngay lập tức dầu của Nga. Dầu diesel từ Nga đã chiếm 44% tổng lượng nhập khẩu nhiên liệu đường bộ của châu Âu cho đến tháng 11, cao hơn so với mức 39% trong tháng 10, dữ liệu của Refinitiv cho thấy.

Mặc dù sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu của Nga đã giảm từ mức trên 50% trước khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu diesel lớn nhất của lục địa này.

“Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tìm được nguồn cung khoảng 500-600.000 thùng dầu diesel mỗi ngày để thay thế sản lượng dầu của Nga. Nguồn thay thế sẽ đến từ Mỹ, Trung Đông và Ấn Độ”, ông Eugene Lindell, nhà phân tích thị trường tại FGE, cho biết.

Ba Lan đặt tên lửa phòng không Patriot của Đức sát biên giới Ukraine

Các đồng minh NATO Ba Lan và Đức đã đồng ý triển khai thêm các bệ phóng tên lửa Patriot gần biên giới Ba Lan với Ukraine sau lời đề nghị từ Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết hôm thứ Hai.

“Bộ trưởng Quốc phòng Đức xác nhận sẵn sàng triển khai bệ phóng tên lửa Patriot tại biên giới với Ukraine”, ông Mariusz Blaszczak viết trên Twitter. “Phiên bản của hệ thống vẫn đang được xác định.”

Berlin đã cung cấp cho Warsaw hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và tiêm kích Typhoon để giúp đảm bảo không phận sau khi một tên lửa đi lạc rơi ở Ba Lan tuần trước khiến 2 người thiệt mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết hôm Chủ nhật.

Ba Lan đã tăng cường lưới phòng không từ rất lâu trước sự việc; tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng NATO sẽ còn mất nhiều thời gian để hoàn thiện lá chắn phòng không ở sườn đông, nhất là sau hàng chục năm khu vực này bị bỏ quên.

Moscow tuyên bố sẽ đưa ra công lý nhóm hành quyết tù binh Nga

Điện Kremlin ngày 21/11 cho biết họ sẽ đưa ra trước công lý những kẻ chịu trách nhiệm về vụ hành quyết tù nhân chiến tranh Nga ở Ukraine, và sẽ làm mọi cách có thể để thu hút sự chú ý đến điều mà Moscow gọi là “tội ác chiến tranh.”

Tuần trước, Nga đã cáo buộc các binh sĩ Ukraine hành quyết hơn 10 tù binh Nga.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Nga sẽ truy tìm thủ phạm của tội ác này. Chúng phải bị tìm ra và bị trừng phạt”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Các video được lan truyền trên mạng xã hội Nga vào tuần trước cho thấy thi thể của các quân nhân Nga thiệt mạng, những người này dường như trước đó đã đầu hàng quân đội Ukraine. Đoạn video đột ngột bị cắt trong khi có tiếng súng.

Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine hôm Chủ nhật đã phủ nhận việc các binh sĩ Ukraine giết các tù binh Nga, lập luận rằng các quân nhân Nga “đã phạm tội ác chiến tranh khi nổ súng trước vào lực lượng vũ trang Ukraine”, do đó các quân nhân Nga “không thể được coi là tù binh chiến tranh”.

Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc nói với hãng tin AFP hôm thứ Sáu tuần trước rằng, họ “biết về các video”“đang xem xét chúng”.

Trước đó, hôm 15/11, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) công bố một báo cáo cho biết cả Nga và Ukraine đều tra tấn tù binh trong cuộc chiến này.

Moscow và Kyiv đã cáo buộc lẫn nhau ngược đãi tù binh và phạm tội ác chiến tranh sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/11 tuyên bố quân đội Nga phạm hơn 400 tội ác chiến tranh tại Kherson. Điện Kremlin bác bỏ thông tin này.

Tướng Lầu Năm Góc nói Trung Quốc tấn công Đài Loan sẽ giống như Nga xâm lược Ukraine

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan sẽ được so sánh với cuộc xâm lược Ukraine của Nga; và đó là một “sai lầm chiến lược” nghiêm trọng.

Ông Milley đã đưa ra nhận xét này tại cuộc họp báo chung của Lầu Năm Góc với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào ngày 16 tháng 11.

Trong cuộc họp báo, Milley được hỏi liệu ông có lo ngại rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đưa ra một “quyết định thiếu sáng suốt” nhằm chiếm Đài Loan bằng vũ lực hay không?

“Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ kết luận rằng một cuộc tấn công vào Đài Loan trong tương lai gần sẽ là một rủi ro quá mức, và nó sẽ dẫn đến một thất bại chiến lược thực sự cho quân đội Trung Quốc. Và tôi nghĩ điều đó sẽ dập tắt giấc mơ trở thành cường quốc kinh tế và quân sự số một của Trung Quốc, v.v.,” ông Milley nói.

Ông Milley cũng lưu ý rằng quân đội Trung Quốc đã không tham chiến kể từ chiến tranh với Việt Nam vào năm 1979, và việc vượt qua eo biển và xâm chiếm Đài Loan sẽ là một “trò chơi rất nguy hiểm” và một “nhiệm vụ quân sự rất khó khăn”.

Tuy nhiên, Milley nhấn mạnh rằng, cuối cùng thì Hoa Kỳ không biết liệu Trung Quốc có cố gắng chiếm Đài Loan hay không, nhưng các quan chức tiếp tục theo dõi tình hình chặt chẽ và “chuẩn bị sẵn sàng về mặt quân sự”.

Elon Musk khôi phục tài khoản Twitter của Tổ chức báo chí điều tra Project Veritas và Dân biểu Marjorie Taylor Greene

Tài khoản Twitter của tổ chức giám sát báo chí điều tra phi lợi nhuận Project Veritas đã được khôi phục, sau khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản nền tảng mạng xã hội này.

“Cảm ơn @ElonMusk vì đã khôi phục tài khoản Twitter của Project Veritas và ủng hộ hoạt động báo chí điều tra thực sự,” Project Veritas tweet vào ngày 21 tháng 11.

Dự án Veritas, do James O’Keefe đứng đầu từ năm 2011, “điều tra và vạch trần nạn tham nhũng, gian dối, tư lợi, lãng phí, gian lận và các hành vi sai trái khác ở cả các tổ chức công và tư nhằm đạt được một xã hội đạo đức và minh bạch hơn,” theo tuyên bố của tổ chức này.

Twitter đã đình chỉ tài khoản của Project Veritas vào tháng 2 năm 2021 sau khi O’Keefe chia sẻ một video của Phó chủ tịch Facebook Guy Rosen liên quan đến các chính sách kiểm duyệt của trang mạng xã hội này.

Tài khoản Twitter của Dân biểu ĐCH Marjorie Taylor Greene cũng đã được khôi phục. Twitter đã khóa tài khoản của bà Green vào tháng 1 với lý do “vi phạm chính sách thông tin sai lệch về COVID” của Twitter vào thời điểm đó.

TSMC lên kế hoạch sản xuất chip 3nm tiên tiến ở Arizona, Hoa Kỳ

Nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC đang lên kế hoạch sản xuất chip với công nghệ 3 nanomet tiên tiến tại nhà máy mới trị giá 12 tỷ đô la của họ ở bang Arizona, Hoa Kỳ, người sáng lập của công ty, ông Morris Chang cho biết hôm thứ Hai.

Trong phỏng vấn ở Đài Bắc sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thái Lan, ông Chang cho biết nhà máy 3 nanomet sẽ được đặt tại cùng địa điểm ở Arizona với nhà máy 5 nanomet đã xây dựng trước đó.

“Về tiến trình 3 nanomet, TSMC hiện đã có một kế hoạch, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện,” ông Chang nói. “Nó gần như đã được hoàn thiện – tại cùng một địa điểm ở Arizona, giai đoạn hai. 5 nanomet là giai đoạn một, 3 nanomet là giai đoạn hai.”

Apple được đồn đoán sẽ chuyển silicon tùy chỉnh của mình sang quy trình 3nm bắt đầu với chip M2 Pro hoặc M3. Cả chip M3 của Apple dành cho Mac và chip A17 dành cho các mẫu iPhone 15 Pro dự kiến sẽ được sản xuất dựa trên quy trình 3nm nâng cao của TSMC.

Thợ sửa máy tính xách tay Hunter Biden tiết lộ cảnh báo ‘ớn lạnh’ từ đặc vụ FBI

John Paul Mac Isaac, thợ sửa máy tính xách tay, người được cho là đã tìm thấy “laptop đến từ địa ngục” của Hunter Biden, tiết lộ hôm thứ Hai rằng anh ta đang làm việc với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khi họ chuẩn bị việc điều tra quý tử nhà Biden.

Trong phỏng vấn với Fox News, Mac Isaac cáo buộc rằng một đặc vụ FBI đã gửi đến anh ta một cảnh báo “ớn lạnh” sau khi tiết lộ về chiếc máy tính xách tay.

“Đó là khi Đặc vụ Mike quay lại và nói với tôi rằng, theo kinh nghiệm của họ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với những người không nói về những điều này,” Mac Isaac nói, đồng thời khẳng định rằng đó là một lời đe dọa ngầm.

“Tôi đã đối phó với sự trả thù từ nhiều phía trong hai năm qua,” Mac Isaac nói thêm, trong khi quảng cáo cho cuốn sách mới của mình. “Tôi đang mong đợi điều đó và tôi sẽ mong đợi nó sẽ tiếp tục.”

Mac Isaac nói, các đảng viên Cộng hòa nên buộc “FBI phải chịu trách nhiệm về việc thông đồng với các phương tiện truyền thông xã hội và chính thống của chúng ta để chặn một câu chuyện, một câu chuyện có thật với hậu quả thực sự,” và họ nên “tìm hiểu tận cùng những gì gia đình Biden đã làm khi Joe Biden còn là phó tổng thống.”

Hôm thứ Hai, luật sư của Hunter Biden, Chris Clark, đã nói với CBS News rằng ông Mac Isaac không có “sự đồng ý của Hunter để truy cập dữ liệu máy tính của anh ấy hoặc chia sẻ dữ liệu đó với người khác.” Một số nhà phân tích cho rằng đây có thể là lần đầu tiên một trong những luật sư của Hunter Biden xác nhận rằng anh ta đã để quên chiếc laptop  tại cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware.

Thiện Chính

Xem thêm video: Những hình ảnh kinh hoàng sau trận động đất 5,6 độ richter tại Indonesia