Thượng viện Mỹ vào sáng thứ Ba (10/8, giờ địa phương) đã bỏ phiếu thông qua dự luật cơ sở hạ tầng 1,2 nghìn tỷ USD sau nhiều tuần thảo luận.

Embed from Getty Images

Dự luật nêu trên có tên gọi chính thức là Đạo luật Đầu tư Cơ sở Hạ tầng và Việc làm và đã được một nhóm thượng nghĩ sĩ lưỡng đảng cùng chính quyền của Tổng thống Joe Biden thảo luận trong nhiều tuần qua. Dự luật này đã được bỏ phiếu thông qua tại Thượng viện vào sáng thứ Ba (10/8, giờ Mỹ) với 69 phiếu thuận và 30 phiếu chống.

Toàn bộ thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ủng hộ dự luật và 19 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng bỏ phiếu tán thành, gồm: Roy Blunt (Missouri), Richard Burr (Bắc Carolina), Shelley Moore Capito (Tây Virginia), Bill Cassidy (Louisiania), Susan Collins (Maine), Deb Fischer (Nebraska), Lindsey Graham (Nam Carolina), Chuck Grassley (Iowa), John Hoeven (Bắc Dakota), Mitch McConnell (Kentucky), Lisa Murkowski (Alaska), Rob Portman (Ohio), Jim Risch (Idaho), Mitt Romney (Utah), Dan Sullivan (Alaska), Thom Tillis (Bắc Carolina), Mike Crapo (Idaho), Kevin Cramer (Bắc Dakota), and Roger Wicker (Mississippi).

Dự luật 2.700 trang cho phép đầu tư 110 tỷ USD vào đường xá, cầu cống và các dự án lớn; cung cấp khoảng 66 tỷ USD sửa chữa đường sắt hành khách và hàng hóa; 65 tỷ USD tái thiết mạng lưới điện; 65 tỷ USD mở rộng đường truyền internet băng thông rộng; 55 tỷ USD sửa chữa đường ống nước, trong đó có thay thế các đường ống chì; cùng một số dự án cơ sở hạ tầng khác.

Theo The Epoch Times, phát biểu về dự luật, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (bang New York), cho hay: “Đã mất khá nhiều thời gian và nhiều khúc ngoặt, cũng như những thứ khác, nhưng dự luật này sẽ hoàn toàn mang lại những thứ tốt đẹp cho nước Mỹ, và Thượng viện có thể tự hào vì đã thông qua nó”.

Những thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật cơ sở hạ tầng này hoặc giúp đàm phán thông qua dự luật này đã nói rằng dự luật là cần thiết để thể hiện rằng Đảng Cộng hòa có thể đạt được sự đồng thuận trong việc thông qua luật lưỡng đảng thay vì chỉ thuần túy là một đảng đối lập.

Mặc dù, ông Schumer và nhiều người gọi đây là dự luật “lưỡng đảng”, nhưng không ít các đảng viên Đảng Cộng hòa nổi bật đã công khai lên tiếng phản đối dự luật và gọi nó là chiến thắng cho Đảng Dân chủ tại Quốc hội trong bối cảnh hai đảng đang hướng tới các cuộc bầu cử cam go vào tháng 11/2022.

Hôm thứ Ba (9/8), trước khi các thượng nghị sĩ tiến hành bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng 1,2 nghìn tỷ USD, cựu Tổng thống Donald Trump đã phát đi tuyên bố chỉ trích Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (bang Kentucky), ông Trumg nói: “Ông [McConnell] đang làm việc chăm chỉ để trao chiến thắng cho Biden, bây giờ họ sẽ cố gắng đạt được chiến thắng lớn này, trong đó có những khoản tăng thuế lớn nhất trong lịch sử Đất nước ta”.

Các thành viên Đảng Cộng hòa khác như Thượng nghị sĩ Ted Cruz (bang Texas) và Cynthia Lummis (bang Wyoming) đã nói rằng một điều khoản trong dự luật cơ sở hạ tầng 1,2 nghìn tỷ USD sẽ bổ sung một số quy định về tiền điện tử và điều đó có thể phá hủy nước Mỹ.

Dự luật vừa được Thượng viện thông qua sẽ cần phải được Hạ viện chuẩn thuận. Hạ viện cũng do Đảng Dân chủ kiểm soát trong thời gian qua bày tỏ rằng họ sẽ chưa xem xét gói chi tiêu cơ sở hạ tầng 1,2 nghìn tỷ USD nếu Thượng viện không thông qua một gói chi tiêu khác lớn hơn, trị giá 3,5 nghìn tỷ USD.

Như Ngọc