20 thống đốc Đảng Cộng hòa hôm thứ Ba (11/5, giờ Mỹ) đã cùng ký vào một lá thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris phải “hành động” để xử lý cuộc khủng hoảng dọc theo biên giới Mỹ – Mexico. Lời kêu gọi này đến vào thời điểm nhiều đoàn người từ Mexico và Trung Mỹ tiếp tục cố gắng vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp.

Epoch Times Border 0A4A4229 1200x735 1
Một nhóm người nhập cư bất hợp pháp đang đợi Tuần tra Biên giới sau khi vượt biên qua biên giới Mỹ – Mexico tại Joya, bang Texas hôm 10/4/2021. (Nguồn ảnh: Cuthbertson/The Epoch Times)

Các thống đốc Đảng Cộng hòa nói trong thư gửi tổng thống và phó tổng thống rằng: “Trái ngược với các tuyên bố từ Chính quyền ông bà, biên giới [Mỹ – Mexico] hiện không được đóng và cũng không an toàn”. Họ nói thêm rằng cuộc khủng hoảng này “bây giờ đang lan từ các bang biên giới sang tất cả các bang khác”.

Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này hoàn toàn là vì những đảo ngược chính sách liên bang một cách liều lĩnh được thực hiện trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm của ông bà“, lá thư của các thống đốc Đảng Cộng hòa khẳng định.

Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) hồi tháng Tư nói rằng trong tháng Ba đã có 172.000 cuộc chạm trán giữa các sĩ quan Tuần tra Biên giới và những người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có gần 19.000 trẻ em không có người lớn đi kèm.

20 thống đốc nói rằng giới chức tiểu bang và liên bang đang “bị quá tải” bởi những thứ họ mô tả là “một cuộc khủng hoảng tự tạo ra, gây tổn hại cho các gia đình [công dân Mỹ], làm xói mòn an ninh công cộng, và đe dọa tới an ninh quốc gia của chúng ta”. Lá thư của các thống đốc Đảng Cộng hòa kết luận: “Chúng tôi kêu gọi ông bà phải hành động để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo này và ngay lập tức siết chặt biên giới miền Nam của chúng ta”.

Theo The Epoch Times, trong những phát biểu riêng rẽ khác, các thống đốc Đảng Cộng hòa cho rằng chính quyền Biden đã gần như không thông tin minh bạch về các hoạt động của họ. Các thống đốc cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi không có nguồn lực cũng như không có nghĩa vụ phải giải quyết vấn đề của chính phủ [liên bang] và phải trả giá cho những hậu quả từ các hành động sai lầm của Chính quyền này”.

Như Ngọc 

Xem thêm: