Đa số áp đảo các nghị sĩ quốc hội Đảng Cộng hòa sẽ không xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử, theo khảo sát mới nhất của Washington Post.

Washington Post thực hiện khảo sát ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố lên mạng xã hội video 46 phút, trong đó ông tuyên bố đã thắng cuộc tổng tuyển cử 2020 và cáo buộc “các thế lực hủ bại” đang cố gắng đánh cắp chiến thắng của ông.

90% các thành viên Đảng Cộng hòa của Hạ viện và Thượng viện Mỹ chưa nói ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Chỉ có 25 nghị sĩ Đảng Cộng hòa nói sẽ xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Khảo sát của Washington Post đã hỏi các nhà lập pháp ba câu hỏi: Ai đã chiến thắng cuộc đua tổng thống; ông/bà ủng hộ hay phản đối ông Trump tiếp tục nỗ lực tuyên bố chiến thắng; và liệu ông/bà sẽ chấp nhận ông Biden là tổng thống hợp pháp nếu ông ta thắng đa số phiếu đại cử tri.

Trong số 25 nghị sĩ Cộng hòa xác nhận ông Biden thắng cứ có 11 Thượng nghị sĩ và 14 Dân biểu. Trong số 14 Dân biểu Cộng hòa công nhận ông Biden là người chiến thắng, có 6 Dân biểu sẽ rời Hạ viện trong tháng sau và 2 người khác là đại diện cho các quận mà ông Biden đã thắng.

Dân biểu Cộng hòa Fred Upton (bang Michigan), người từng làm việc với ông Biden trong dự án “Beau Biden Cancer Moonshot”, đã gọi ông Biden là tổng thống đắc cử và đã hứa sẽ làm việc với chính quyền mới ngay từ ngày 7/11 khi các hãng truyền thông cánh tả đồng loạt tuyên bố ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ thắng cử.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pat Toomey (bang Pennsylvania) đã không xác nhận chiến thắng của ông Biden cho đến ngày 21/11 sau khi một thẩm phán liên bang đã từ chối các đơn kiện của đội ngũ pháp lý của ông Trump tại Pennsylvania. Sau đó, ông Toomey đã gửi lời chúc mừng ông Biden và đã tuyên bố rằng ứng viên Đảng Dân chủ đã thắng cử.

Trong khi đó, các Dân biểu Cộng hòa Paul Gosar (bang Arizona) và Mo Brooks (bang Alabama) là hai thành viên duy nhất của Đảng Cộng hòa công khai khẳng định ông Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Như Ngọc

Xem thêm: