Năm nay đánh dấu 20 năm ngày xảy ra vụ “khủng bố 11/9″ tại Mỹ. Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia được giải mật cho thấy, 229 tù nhân trong nhà tù Guantanamo đã quay trở lại các hoạt động khủng bố sau khi được Chính phủ Mỹ nhân từ thả ra, và họ sát hại người Mỹ. Tỷ lệ tái phạm lên đến 31%, trong đó có 66% người phạm tội vẫn ngoài vòng pháp luật. Trong tình hình hiện nay, Taliban chiếm đóng cả đất nước Afghanistan và Mỹ đang tiếp nhận một lượng lớn người Afghanistan tị nạn thì tình hình này càng đáng lo ngại hơn.

Embed from Getty Images

Hình ảnh Khairullah Khairkhwa (phải) và Mohammad Nabi Omari (trái) là thành viên của phái đoàn Taliban tại Doha, thủ đô của Qatar, vào ngày 8/7/2019 trong một cuộc họp đối thoại do một phái đoàn Chính phủ Afghanistan tổ chức. Hai thủ lĩnh cấp cao của Taliban từng là tù nhân trong nhà tù Guantanamo của quân đội Mỹ và được Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Barack Obama trả tự do vào năm 2014. (Nguồn ảnh: KARIM JAAFAR / AFP qua Getty Images).

Theo New York Post đưa tin ngày 21/8, một báo cáo mới được giải mật của Cơ quan Tình báo Quốc gia (ONI) ngày 18/12/2020 đã đánh giá xu hướng các tù nhân tại nhà tù Guantanamo tái tham gia vào các hoạt động khủng bố sau khi được thả.

Báo cáo cho biết, trong số 729 tù nhân được thả khỏi Guantanamo, tổng cộng 229 người đã tái tham gia vào các hoạt động khủng bố, bao gồm thực hiện và lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khủng bố, cũng như tuyển mộ và tài trợ cho những kẻ khủng bố – tỷ lệ tái phạm là 31%. Nếu các cơ quan tình báo Mỹ đưa việc tham gia vào hoạt động tuyên truyền chống Mỹ trong định nghĩa của “hoạt động khủng bố”, tỷ lệ này sẽ còn cao hơn.

Tài liệu cho thấy một số người tái phạm đã chết hoặc bị bắt lại, nhưng vẫn có 151 người (66%) vẫn đang ngoài vòng pháp luật.

Một số người này tay đã “dính máu” của người Mỹ. Ít nhất 12 tù nhân Guantanamo được thả đã tấn công quân đội Mỹ ở Afghanistan và giết chết khoảng 6 binh sĩ và dân thường Mỹ. Các số liệu chính xác vẫn được giữ bí mật.

Trên thực tế, hầu hết các cựu tù nhân bị phát hiện tái tham gia các hoạt động khủng bố là người Afghanistan. Do sự chiếm đóng của Taliban ở Afghanistan và làn sóng người tị nạn Afghanistan không được thẩm tra tràn vào các thành phố của Mỹ, điều này đã đưa đến một cảnh báo an ninh.

Một kẻ phạm tội khét tiếng ở Guantanamo là Abdullah Gulam Rasoul, người đã trở thành chỉ huy các chiến dịch của Taliban ở miền nam Afghanistan ngay sau khi được trả tự do vào năm 2007. Người này bị cáo buộc đã dàn dựng một loạt các cuộc tấn công ven đường chống lại quân đội Mỹ và tổ chức các cuộc tấn công vào máy bay Mỹ ở Afghanistan.

Taliban cũng dựa vào một số cựu tù nhân để đảm nhận các vai trò lãnh đạo quan trọng khác, trong đó có ‘nhóm 5 thành viên’ Taliban mà Tổng thống Obama thả để trao đổi lính đào ngũ Bowe Bergdahl của quân đội Mỹ ở Afghanistan vào năm 2014. Khi đó, Lầu Năm Góc đã cực lực phản đối việc này, hiện là 5 người này trở thành những nhân vật hàng đầu của Taliban.

Ít nhất một người trong nhóm 5 thành viên này là Khairullah Khairkhwa, hiện là chỉ huy của Taliban, đã lên kế hoạch cho chiến dịch Taliban chiếm lĩnh Afghanistan và tìm kiếm sự cai trị của chế độ. Người này đã hội đàm với các nhà ngoại giao của chính quyền Biden và yêu cầu quân đội Mỹ nhanh chóng rút khỏi Afghanistan.

Một người khác là Mullah Zakir được trả tự do khỏi Guantanamo và trở về Afghanistan vào năm 2007, sau đó trở thành một trong những thủ lĩnh quân sự cao nhất của Taliban.

Các chuyên gia chống khủng bố cảnh báo rằng sau khi ông Biden bị chỉ trích rộng rãi và thất bại trong việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, Taliban đã nắm quyền kiểm soát Afghanistan, nhiều hội nhóm những người ngồi tù Guantanamo đã hợp tác với Taliban và các tổ chức khủng bố khác ở Afghanistan.

Chủ nhật tuần trước (ngày 15/8), một thủ lĩnh Taliban đã dẫn đầu các phần tử vũ trang đánh chiếm Dinh Tổng thống ở Kabul, Afghanistan, trong bài phát biểu chiến thắng, người này đã khoe khoang rằng mình đã ngồi tù vài năm ở Guantanamo. Người này tên là Gholam Ruhani, bị quân đội Mỹ bắt sau vụ khủng bố 11/9 và bị giam tại nhà tù Guantanamo. 6 năm sau, Gholam Ruhani được trả tự do trở lại Afghanistan vì anh ta khẩn cầu rằng anh ta cần trở về nhà để giúp người cha bị bệnh của mình kinh doanh cửa hàng gia đình.

Những câu chuyện “bi thảm” như vậy không phải là hiếm trong những lời kể lể của tù nhân mà Hội đồng xét duyệt tạm tha Guantanamo nhận được, những người có xu hướng thông cảm với những câu chuyện này, đặc biệt là dưới thời chính quyền Obama. Ít nhất 5 tù nhân được trả tự do dưới thời ông Obama đã kể cùng một câu chuyện “bi thảm” với hội đồng xét duyệt, họ chỉ muốn nhìn “người mẹ bệnh tật” một lần trước khi chết. Các luật sư của họ cũng bào chữa thành công cho họ và tuyên bố rằng họ đã cải tạo thông qua “các khóa học làm bánh” và “các khóa học yoga.”

Cả ông Biden và ông Obama đều đưa ra những lý do chính đáng cho việc thả những kẻ khủng bố thù hận nước Mỹ này. Họ tin vào sự đảm bảo của quốc gia hồi giáo tiếp nhận những phạm nhân này, cho rằng những người đó sẽ không tái phạm, nhưng thực tế không phải như vậy.

Cựu Tổng thống Obama từng cam kết đóng cửa vĩnh viễn nhà tù Guantanamo, tức trả tự do cho tất cả tù nhân, nhưng bị quốc hội ngăn chặn.

Tổng thống Trump sau thời kỳ ông Obama, cũng đã ký sắc lệnh hành chính yêu cầu bảo lưu nhà tù Guantanamo.

Sau đó, sau khi ông Biden nhậm chức tổng thống, đã lập tức lật đổ sắc lệnh hành chính của ông Trump, tiếp tục thực hiện cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo của ông Obama.

Tháng trước, ông Biden đã thả tù nhân Guantanamo đầu tiên từ khi nhậm chức tổng thống, số tù nhân hiện còn lại là 39 người, trong đó có 10 người đã được trả tự do, bao gồm cả một số vệ sĩ của Osama bin Laden và kẻ lên kế hoạch cho “vụ khủng bố 11/9” Khalid Sheikh Mohammed. Ngoài ra còn có hơn 10 tù nhân sẽ tổ chức các phiên điều trần ân xá trong năm nay.

Đảng Cộng hòa và các chuyên gia chống khủng bố cho rằng tỷ lệ tái phạm cao của các tù nhân Guantanamo càng chứng tỏ rằng kế hoạch đóng cửa nhà tù của ông Biden là không hợp lý.

Nhà tù Guantanamo được thành lập cách đây khoảng 20 năm, là căn cứ quân sự của Mỹ ở Cuba, chủ yếu được sử dụng để giam giữ những kẻ khủng bố liên quan đến “vụ khủng bố 11/9″.

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: