Ngày 22/2, 23 Đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã yêu cầu một sự minh bạch hơn từ các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm phân phối hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

Embed from Getty Images

(Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (trái) đi cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) trong chuyến thăm Kyiv bất ngờ vào ngày 20-2-2023/Ảnh: Getty Images)

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power, 23 thành viên Hạ viên đã viết: “Điều quan trọng là các cơ quan chính phủ quản lý những quỹ này cần đảm bảo rằng chúng được sử dụng đúng mục đích nhằm ngăn chặn và giảm thiểu nguy cơ lãng phí, gian lận và lạm dụng.”

“Ủy ban yêu cầu các tài liệu và thông tin để hiểu được Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đang tiến hành giám sát các quỹ này như thế nào.”

Đến nay, Hoa Kỳ  đã cung cấp 113 tỷ USD viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Ngày 20/2, trong chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

“Cùng nhau, chúng tôi đã cam kết cung cấp gần 700 xe tăng và hàng nghìn xe bọc thép, 1.000 hệ thống pháo, hơn 2 triệu viên đạn pháo, hơn 50 hệ thống phóng tên lửa tiên tiến, hệ thống chống hạm và phòng không, tất cả để bảo vệ Ukraine. Và đó là chưa kể nửa tỷ đô la khác mà chúng tôi thông báo với các bạn hôm nay và ngày mai sẽ đến với các bạn”, trích lời ông Biden

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trả lời tờ Washington Times rằng cơ quan này không bình luận về nội dung các bức thư từ Quốc hội nhưng cho biết họ đã thực hiện “các biện pháp chịu trách nhiệm và giám sát chặt chẽ” đối với những khoản viện trợ nước ngoài.

“Hoa Kỳ rất coi trọng trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo giám sát phù hợp mọi khoản hỗ trợ của Hoa Kỳ. Chúng tôi đang tích cực hợp tác với chính phủ Ukraine để đảm bảo trách nhiệm giải trình, ngay cả trong môi trường xung đột đầy thách thức”.

Tháng trước, Phát ngôn viên An ninh Quốc gia John Kirby khẳng định không có dấu hiệu nào “cho thấy các khoản hỗ trợ ngân sách của chúng tôi đã trở thành con mồi cho bất kỳ hình thức tham nhũng nào ở Ukraine. Tôi cũng sẽ khẳng định điều tương tự đối với các khoản hỗ trợ an ninh.”

Các Đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã không đồng ý với những tuyên bố của ông Kirby.

“Tuy nhiên, dựa trên nhận định của ông Kirby, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ dường như không biết về vụ bê bối tham nhũng này, làm gia tăng lo ngại rằng các cơ quan Hoa Kỳ đã không tiến hành giám sát những khoản hỗ trợ của người đóng thuế dành cho Ukraine.”

Vy An (Theo Newsmax)