Trong tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng, ngày 21/4, cộng đồng mạng đã bùng nổ thông tin một chuyến bay chở khách đến sân bay Silchar của Ấn Độ, có 300 hành khách đã bỏ trốn mà không tuân thủ quy định xét nghiệm virus ngay lập tức của tỉnh Assam.

shutterstock 17294841491
Mumbai Ấn Độ (Ảnh minh họa: Shutterstock)

300 hành khách Ấn Độ trốn kiểm tra virus

Tờ Indian Express (Ấn Độ) đưa tin, ngày 21/4, có 690 người trong một chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Sircha của Ấn Độ, trong đó một số người chuyển tuyến đến các tỉnh khác ở Đông Bắc mà không cần trải qua quá trình kiểm tra virus. Tuy nhiên có khoảng 300 hành khách đã không tuân thủ quy định đi đến trung tâm kiểm tra virus mà tự ý bỏ đi, chỉ còn 189 hành khách tuân thủ đến trung tâm kiểm tra virus theo quy định, trong đó có 6 người đã được chẩn đoán xác định nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Một nhân viên y tế của hạt Sirca là Satawan cho biết, do sân bay Sirca có quy mô rất nhỏ nên tất cả hành khách đi máy bay đến đều được gửi đến trung tâm kiểm tra dịch bệnh của Bệnh viện Tikol gần đó để kiểm tra. Nhà chức trách cung cấp xe buýt để đưa hành khách đến trung tâm kiểm tra, hành khách cũng có thể tự đi xe đến trung tâm kiểm tra sau khi cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan chức năng. Nhưng 300 hành khách đã rời đi mà không đến trung tâm kiểm tra.

Cảnh sát đang truy tìm danh tính của những hành khách bỏ trốn, cách thức và chi tiết khi họ bỏ trốn, sau đó sẽ có các hành động pháp lý, lập án theo quy định.

Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật thói quen không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh của người dân Ấn Độ cũng như sự bất cẩn của các nhân viên thực thi nhiệm vụ của Ấn Độ. Điều này cũng giải thích cho trường hợp trong một chuyến bay từ New Delhi đến Hồng Kông đã chẩn đoán ít nhất 53 hành khách mắc COVID-19.

Có thông tin cho rằng một số phòng khám y tế được Chính phủ ở Ấn Độ cấp phép đã tùy tiện  cấp báo cáo xét nghiệm âm tính COVID-19 nhằm tạo thuận lợi cho người đi máy bay, dĩ nhiên phải chi nhiều tiền.

Hiện tại, đợt dịch thứ hai ở Ấn Độ vẫn chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh đông bắc bao gồm cả Assam.

Vào ngày 21/4, ở tỉnh Assam có thêm 1665 trường hợp COVID-19 mới, với tỷ lệ xét nghiệm dương tính là 2,68%, và hiện có 9048 trường hợp bệnh đang tiến triển phải điều trị.

Do lo ngại dịch lây lan từ các tỉnh và thành phố khác ở Ấn Độ, chính quyền tỉnh Assam quy định hành khách đi máy bay ra vào khu vực này phải tiến hành kiểm tra virus ngay lập tức; đồng thời vào ngày 20/4 công bố một loạt biện pháp hạn chế di chuyển: tất cả các chợ, nhà hàng và cửa hàng phải đóng cửa trước 6 giờ tối.

Tại Ấn Độ cho đến 7 giờ tối ngày 22/4, số ca bệnh tích lũy được xác nhận đã trên 16 triệu ca, trong đó bình phục khoảng 13,6 triệu ca, tử vong khoảng 185 ngàn người. Hiện nay tình hình dịch bệnh tiếp tục trầm trọng hơn.

53 người nhiễm virus trong chuyến bay từ Ấn Độ đến Hồng Kông

Truyền thông Hồng Kông đưa tin, ngày 4/4, một máy bay chở khách cất cánh đến Hồng Kông từ thủ đô New Delhi của Ấn Độ, trong thời gian cách ly 21 ngày đã liên tục phát hiện trường hợp COVID-19 trong các hành khách đi chuyến bay đó, ít nhất 53 người đã được chẩn đoán dương tính, được mô tả là “chuyến bay từ vùng thảm họa”.

Theo thông tin, máy bay đó là máy bay chở khách của hãng Vistara, một chiếc có thể chở nhiều nhất 188 hành khách. Các nhà chức trách không tiết lộ ban đầu có bao nhiêu hành khách trên máy bay. Chuyến bay bị cấm bay trước khi chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông ban lệnh cấm bay đến Ấn Độ.

Canada cấm các chuyến bay đến Ấn Độ trong 30 ngày

Theo nguồn tin dẫn từ CBC News của Canada, Chính phủ Canada sẽ cấm các chuyến bay chở khách giữa Ấn Độ và Pakistan. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày 22/4.

Việc hạn chế đi lại mới này của Canada là do sự gia tăng liên tục các trường hợp được xác nhận dương tính COVID-19 ở Ấn Độ, lo ngại về các chủng bệnh biến thể. Trước khi ban hành lệnh cấm, phe đối lập của liên minh chính quyền Canada và thống đốc nhiều tỉnh đã gây áp lực lên chính phủ liên bang để đình chỉ các chuyến bay từ các quốc gia bị dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trước đó vào ngày 21 Thủ tướng Trudeau của Canada đã làm công luận bất bình khi tuyên bố không cấm các chuyến bay đến Ấn Độ, nhưng sẽ xem xét thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt hơn về COVID-19 đối với những người nhập cảnh vào Canada. Ông Trudeau nhấn mạnh rằng nguồn chính việc lây nhiễm COVID-19 ở Canada vẫn là từ trong nước chứ không phải là du khách quốc tế.

Người giàu Ấn Độ hối hả ra nước ngoài trốn COVID-19

Theo AFP, vé máy bay 1 chiều từ Ấn Độ đi Dubai, xuất phát ngày 23 và 24/4 đã tăng gấp 10 lần bình thường, từ khoảng 100 lên hơn 1.000 USD. Tất cả các trang đặt vé máy bay đều báo lỗi khi yêu cầu vé xuất phát ngày 25-4.

Đại diện của hãng Enthrall Aviation chuyên cho thuê chuyên cơ cho biết công ty nhận được hơn 80 yêu cầu thuê máy bay trong ngày 23/4.

Vị này còn cho biết thêm rằng: “Chúng tôi đã yêu cầu thêm máy bay từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu. Chi phí thuê một máy bay 13 chỗ từ Mumbai đến Dubai là 38.000 USD, giá cho một máy bay 6 chỗ là 31.000 USD.

Air Charter Service India, một hãng khác chuyên bay thuê bao ở Ấn Độ, cũng trải qua tình huống tương tự: “Chúng tôi có 12 chuyến bay tới Dubai trong ngày 24/4 và chuyến nào cũng kín chỗ“, một phát ngôn viên của Air Charter Service India nói với AFP và mô tả tiền lời là “điên rồ”.

Trong thông báo ngày 23/4, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết kể từ ngày 25/4, nước này sẽ không tiếp nhận các chuyến bay xuất phát từ Ấn Độ nhưng vẫn duy trì các chuyến bay theo chiều UAE – Ấn Độ.

Theo AFP, đường bay Ấn Độ – UAE là một trong những đường bay nhộn nhịp bậc nhất thế giới. Lệnh cấm nhập cảnh có hiệu lực trong 10 ngày nhưng có thể được gia hạn nếu tình hình dịch ở Ấn Độ phức tạp.

Giang Tuyết (t/h)

Xem thêm: