Viện sức khỏe công cộng quốc gia Ý hôm 23/3 cho biết số nhân viên y tế tại nước này bị nhiễm virus corona Vũ Hán là 4.824 người, chiếm khoảng gần 1/10 tổng số ca nhiễm bệnh tại Ý.

Embed from Getty Images

Tờ La Repubblica dẫn số liệu từ ISS – cơ quan khoa học kỹ thuật hàng đầu của Viện Sức khỏe Quốc gia Ý cho biết tính từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát tại Ý đến nay đã có tổng cộng 4.824 nhân viên y tế nhiễm bệnh.

Điều đó có nghĩa rằng khoảng 1/10 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán tại Ý là nhân viên y tế. Con số này vượt xa số nhân viên y tế tại Trung Quốc Đại lục nhiễm virus corona mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo chính thức.

>>WHO: 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19, 6 người đã chết

Tờ La Repubblica cho biết thêm rằng quỹ Gimbe – viện nghiên cứu có trụ sở tại Bolgona chuyên về cải thiện chăm sóc y tế, đang yêu cầu giới chức Ý mở rộng xét nghiệm virus corona cho tất cả đội ngũ nhân viên y tế. Quỹ Gimbe lo ngại rằng thực tế số nhân viên y tế tại Ý nhiễm virus có thể cao hơn nhiều con số xác nhận hiện nay.

Trong số 4.824 nhân viên y tế nhiễm virus Vũ Hán đã có 19 người thiệt mạng. Hai trường hợp bác sĩ thiệt mạng mới nhất được báo cáo hôm thứ Hai (23/3), theo hãng tin ANSA.

Một trong hai nạn nhân là chuyên gia bệnh truyền nhiễm Leonardo Marchi, cư trú tại Cremona thuộc vùng Lombardy – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Người thứ hai là bác sĩ về hưu Manfredo Squeri, ở Parma thuộc vùng Emilia-Romagna – khu vực chịu ảnh hưởng nặng thứ hai tại Ý.

Bác sĩ Squeri không phải là nhân viên y tế về hưu duy nhất phải chịu đầu hàng dịch viêm phổi Vũ Hán. Trước đó, vào tuần trước, bác sĩ về hưu Gino Fasoli, 73 tuổi, đã qua đời do nhiễm virus corona Vũ Hán sau khi tình nguyện trở lại bệnh viện hỗ trợ các cựu đồng nghiệp trong nỗ lực cứu sống các bệnh nhân virus corona nhập viện ngày càng nhiều.

Theo La Repubblica, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện đã lan rộng khắp nước Ý, nhưng số ca tử vong chủ yếu vẫn tập trung tại các khu vực miền bắc gồm Lombardy, Emilia-Romagna và Piedmont. Số ca tử vong tại các khu vực này chiếm 84% tổng số trường hợp tử vong do virus Vũ Hán trên toàn nước Ý.

Tính đến hết ngày 23/3, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm virus Vũ Hán tại Ý đã lên gần 64.000 người và hơn 6.000 trường hợp tử vong.

Như Ngọc