Ứng cử viên Yoon Suk-yeol thuộc Đảng Sức mạnh Nhân dân đã được bầu làm Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc vào thứ Tư (9/3) trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Embed from Getty Images

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: Getty Images)

Ông Yoon Suk-yeol sinh năm 1960, tốt nghiệp Khoa Luật của Đại học Quốc gia Seoul. Từ tháng 7/2019 đến tháng 3/2021, ông giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc. Trong thời kỳ chính quyền Moon Jae-in, ông từng phụ trách vụ án “thân tín can thiệp chính quyền” của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và vụ án tham nhũng của cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Ông Yoon Suk-yeol sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc vào ngày 10/5 với nhiệm kỳ 5 năm. Theo luật pháp Hàn Quốc, tổng thống không được tái cử.

Dưới đây là một số lời hứa về chính sách của ông Yoon Suk-yeol được đưa ra trong chiến dịch tranh cử, được Reuters tổng hợp.

Kinh tế

Ông Yoon Suk-yeol cho biết ông ủng hộ thị trường đóng vai trò chủ đạo, và việc tạo việc làm nên được dẫn dắt bởi khu vực tư nhân hơn là các dự án của chính phủ. Ông cho biết có kế hoạch cắt giảm thủ tục rườm rà đối với các công ty và nới lỏng các quy định về ngành tài sản ảo.

Ông cũng đã đề xuất phân bổ 50.000 tỷ won (tương đương 40 tỷ USD) để giúp các doanh nghiệp nhỏ và những người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bao gồm hỗ trợ tiền mặt với tổng trị giá 43.000 tỷ won.

Thu thuế

Ông Yoon Suk-yeol cho biết, ông sẽ giảm lãi vốn và thuế sở hữu bất động sản để tăng giao dịch nhà ở.

Ông đề xuất tăng ngưỡng thuế đối với các khoản đầu tư tiền mã hóa từ mức hiện tại là 50 triệu won lên 2,5 triệu won.

Ông Yoon Suk-yeol cho biết sẽ hủy bỏ kế hoạch thuế mới (dự kiến ​​có hiệu lực vào năm 2023 đối với những người có thu nhập hơn 50 triệu won từ đầu tư cổ phiếu) và cắt giảm thuế nắm giữ bất động sản để thúc đẩy giao dịch nhà ở.

Nhà ở

Ông Yoon Suk-yeol cho biết các quy định bất động sản hiện tại phải được nới lỏng và lấy “các nguyên tắc thị trường” làm chỉ đạo.

Ông cũng cho biết ít nhất 2,5 triệu đơn vị nhà ở sẽ được xây dựng trong 5 năm tới, trong đó có 500.000 đơn vị nhà ở tại thủ đô Seoul.

Vấn đề Bắc Triều Tiên

Đội ngũ của ông Yoon Suk-yeol cho biết, ông sẽ tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên, đồng thời đưa ra một lộ trình mang lại lợi ích đáng kể và tức thì cho Bình Nhưỡng, nếu nước này thực hiện các bước cụ thể để phi hạt nhân hóa.

Ông kêu gọi cải thiện khả năng răn đe quân sự của Hàn Quốc, bao gồm tăng cường mối quan hệ với Mỹ. Ông cũng nói rằng, nếu Bắc Triều Tiên chuẩn bị tấn công bằng tên lửa siêu thanh mới, vậy thì một cuộc tấn công phòng ngừa có thể là cách duy nhất để đối phó với hành động này.

Ông cho biết sẽ tìm cách thiết lập một kênh đối thoại ba bên lâu dài giữa Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Mỹ.

Chính sách ngoại giao

Ông Yoon Suk-yeol hy vọng mua một hệ thống tên lửa THAAD khác của Mỹ để đối phó với Bắc Triều Tiên, mặc dù việc này có thể dẫn đến một đợt trả đũa kinh tế mới từ Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đã phàn nàn rằng hệ thống THAAD có thể xâm nhập lãnh thổ của họ.

Trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của ông Yoon Suk-yeol cho biết, chính sách này thực sự có thể tạo cơ hội “thiết lập lại” mối quan hệ ngoại giao căng thẳng với Bắc Kinh.

Ông Yoon Suk-yeol cho biết ông sẽ từ bỏ chính sách “mơ hồ chiến lược” giữa Washington và Bắc Kinh của chính quyền hiện tại và thúc đẩy các cuộc đàm phán an ninh thường xuyên hơn để đảm bảo hệ thống THAAD không nhắm vào Trung Quốc.

Ông Yoon Suk-yeol cũng hy vọng sẽ thảo luận đồng minh với Mỹ về mở rộng răn đe hạt nhân, tăng cường quan hệ đối tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản, đồng thời tham gia hội nghị “bộ tứ” Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ.