Vào đêm thứ Bảy (19/11), một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại hộp đêm LGBTQ “Club Q” ở thành phố Colorado Springs bang Colorado làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Colorado
Đêm 19/11/2022, một vụ xả súng đã xảy ra tại một hộp đêm ở Colorado – Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. (Ảnh chụp màn hình video)

Công tố Michael Allen thuộc khu tư pháp thứ 4 của Colorado cho biết tại một cuộc họp báo rằng nghi phạm trong vụ xả súng đã được xác định là Anderson Lee Aldrich (22 tuổi).

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố lên án bạo lực, cho biết ông và phu nhân Jill Biden đang cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân vụ xả súng “Club Q” ở Colorado.

Cảnh sát thành phố Colorado Springs nói rằng khoảng nửa đêm Thứ Bảy (19/11) đã nhận nhiều cuộc gọi 911 về vụ nổ súng “Club Q”, một nghi phạm bị thương và đang được điều trị nhưng đã bị bắt giam. Trung sĩ cảnh sát Pamela Castro cho biết không rõ liệu kẻ tấn công có bị thương vì trúng đạn của cảnh sát bắn hay không.

Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và cảnh sát từ chối nói về động cơ có thể xảy ra. Ông Castro cho biết cảnh sát sẽ ở lại hiện trường trong vài giờ và FBI cũng đang hỗ trợ tại hiện trường.

Nhà chức trách thành phố cho hay “5 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương”. Trước khi chưa thông báo đến gia đình nạn nhân thì tên của nạn nhân sẽ không được tiết lộ.

Những người bị thương đã được gửi đến các bệnh viện khác nhau để điều trị.

Người phát ngôn của Ban cứu hỏa Colorado Springs nói với FOX 21 rằng 34 lính cứu hỏa và 11 xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường sau vụ việc.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang Facebook của mình, Club Q cho biết họ “bị sốc trước cuộc tấn công vô cớ” trong cộng đồng.

“Club Q” nói thêm: “Chúng tôi rất biết ơn những người bảo trợ anh hùng đã phản ứng nhanh chóng để khuất phục kẻ xả súng giúp kết thúc màn tấn công thù hận này”.

Cảnh sát cho biết trên Twitter rằng một cuộc họp báo đã được lên kế hoạch vào Chủ Nhật (20/11) lúc 8:00 sáng giờ địa phương.