Một số quốc gia đã chọn đi theo hướng mở cửa và “sống chung với COVID-19” sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng nhất định, trong khi nhiều nước cho rằng cái giá phải trả của việc áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội lớn hơn lợi ích.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par LeonHansenFoto/Shutterstock)

Tại Đan Mạch, chính phủ đã gỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 10/9, đồng thời tuyên bố rằng COVID-19 không còn là một căn bệnh hay mối đe doạ nghiêm trọng với xã hội. Người dân Đan Mạch giờ có thể tự do vào các nhà hàng, hộp đêm mà không cần phải xuất trình “hộ chiếu COVID-19”. Ngoài ra, họ cũng được sử dụng các phương tiện công cộng và tập trung đông người mà không phải đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, Bộ Y tế nước này cho biết sẽ chuẩn bị mọi động thái ứng phó với COVID-19 trong trường hợp cần thiết, đồng thời cảnh báo người dân phải thận trọng bởi đại dịch vẫn chưa kết thúc.

Tại Singapore, bắt đầu từ tháng 8, chính phủ cũng đã tuyên bố sẽ chung sống bình thường với đại dịch COVID-19 trong bối cảnh nới lỏng một số hoạt động, cho phép người dân đã tiêm chủng đầy đủ đến các nhà hàng tập trung theo nhóm 5 người. Lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Singapore sẽ cố gắng hạn chế sự bùng phát dịch bệnh thông qua việc theo dõi chặt chẽ việc tiếp xúc với những công dân có nguy cơ cao. Hướng đi mới này của Singapore cũng đang gặp phải thử thách khi quốc gia này mới đây đã ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong ngày trong hơn 1 năm qua.

Tại Thái Lan, thủ đô Bangkok và các điểm đến nổi tiếng khác dự kiến sẽ mở cửa trở lại từ ngày 15/10 tới đây để đón du khách quốc tế. Đây là nỗ lực của các quan chức Thái Lan trong việc hồi sinh trở lại ngành du lịch. Theo đó, các khách du lịch đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona trước khi nhập cảnh.

Tại Nam Phi, quốc gia đã bắt đầu nới lỏng những hạn chế trong việc phòng chống dịch COVID-19 khi tỷ lệ lây nhiễm ở nước này giảm xuống. Cụ thể, lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn đất nước đã được rút ngắn từ 23h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Ngoài ra, người dân sẽ được phép tập trung từ 250 người trong nhà và 500 người ở ngoài trời. Bên cạnh đó, chính phủ Nam Phi cũng khuyến khích người dân đi tiêm chủng đầy đủ và tuân thủ các hạn chế còn lại để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Tại Chile, bất chất đe dọa đến từ biến thể Delta, quốc gia này sẽ mở cửa trở lại ngành du lịch và đón du khách quốc tế từ ngày 1/10. Du khách nhập cảnh vào Chile sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định và cách ly trong 5 ngày đầu tiên. Bộ trưởng Bộ Du lịch Chile cho hay rằng việc mở cửa trở lại đón du khách quốc tế là bước quan trọng giúp phát triển lại ngành du lịch nội địa, miễn sao có thể duy trì điều kiện sức khoẻ phù hợp.

Theo CNN,

Phan Anh

Xem thêm: