Hai ngày sau khi Tổng thống Joe Biden họp với các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ, 77 nghị sĩ trong số đó hôm 26/1 đã ký vào thư thúc giục ông chủ Nhà Trắng phải đảo ngược kế hoạch giới hạn tiếp cận tị nạn và điều kiện tị nạn ở biên giới Mỹ – Mexico.

Embed from Getty Images

Lá thư nêu trên cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Dân chủ về cách thức chính quyền Biden nên xử lý cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp.

Đầu tháng Một, chính quyền Biden đã công bố kế hoạch toàn diện được vạch ra nhằm giảm đáng kể số lượng vượt biên bất hợp pháp, trong đó loan báo rằng những người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela sẽ bị trục xuất sang Mexico theo Điều luật Title 42 nếu họ vào nước Mỹ trái phép. Kế hoạch này cũng đem đến những cơ hội di cư hợp pháp cho những người xin tị nạn và người di cư nhận được tài trợ của Mỹ.

Là một phần trong kế hoạch nêu trên của chính quyền Biden, 30.000 người di cư từ bốn quốc gia Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela có thể nộp đơn xin bảo hộ tị nạn từ chính đất nước của họ. Mexico cũng đã đồng ý nhận 30.000 người mỗi tháng.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ viết trong thư gửi Tổng thống Biden: “Chúng tôi tin rằng chính quyền của ông có thể và phải tiếp tục mở rộng con đường hợp pháp cho người di cư và người ti nạn vào Mỹ, không được tiếp tục hủy bỏ quyền tìm kiếm tị nạn tại biên giới chúng ta. Quyền này là trụ cột của trật tự quốc tế hậu chiến mà Mỹ đã cam kết tham gia”.

Thay vì ban hành một lệnh cấm chuyển tiếp tị nạn mới và mở rộng Điều luật Title 42, chúng tôi khuyến khích chính quyền của ông duy trì cam kết để khôi phục và bảo vệ quyền của người xin tị nạn và người tị nạn”, các nhà lập pháp Đảng Dân chủ viết tiếp.

Điều luật Title 42 là một phần trong Đạo luật Y tế Cộng đồng được thiết lập trong năm 1944 dưới thời chính quyền của Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Điều luật này nhằm ngăn chặn lây lan bệnh truyền nhiễm vào nước Mỹ qua biên giới.

Vào thời điểm dại dịch COVID-19 bắt đầu bùng nổ tại Mỹ năm 2020, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sử dụng Điều luật Title 42 để hạn chế người di cư vào Mỹ.

Vào cuối tháng 12/2022, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết duy trì áp dụng Điều luật Title 42.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ lưu ý rằng những người di cư từ Cuba, Haiti và Nicaragua trước đây không bị hạn bởi Điều luật Title 42 và đề nghị chính quyền Biden bây giờ không nên áp dụng hạn chế di cư với họ.

Bức thử gửi ông Biden của 77 nhà lập pháp Đảng Dân chủ không có chữ ký của các lãnh đạo đảng này ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ, New York) hôm 26/1 nói rằng: “Là thành viên Đảng Dân chủ và thành viên Hạ viện, tôi chưa xem bức thư, nhưng chúng tôi mong đợi sẽ có cuộc thảo luận lành mạnh về cách thức chúng ta xử lý sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến cải cách di cư toàn diện và mong đợi chúng ta đảm bảo có được biên giới an toàn, an ninh và mạnh mẽ”.