Theo cuộc khảo sát của chuyên gia thăm dò John McLaughlin của McLaughlin & Associates, phần lớn những người ủng hộ TT Trump và Đảng Cộng hòa ở các tiểu bang chiến địa ít có khả năng sẽ bầu cho thành viên Quốc hội nào bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội TT Trump.

Embed from Getty Images

Biên bản khảo sát được gửi cho cố vấn chiến dịch tranh cử của TT Trump, ông Jason Miller, đã nêu ra một vài kết luận dựa trên ý kiến ​​của 800 cử tri ở các tiểu bang chiến địa được thực hiện từ ngày 10 – 11/1. Các tiểu bang bao gồm Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas, Virginia và Wisconsin.

Theo khảo sát, 60% cử tri tại các tiểu bang chiến địa coi nỗ lực luận tội lần thứ hai của Đảng Dân chủ là lãng phí thời gian. Hơn nữa, 80% cử tri ủng hộ ông Trump và 76% đảng viên Cộng hòa cho biết họ ít có khả năng sẽ bầu cho thành viên Quốc hội nào bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội TT Trump.

Nhìn chung, trong số tất cả các cử tri được khảo sát, 48% nói họ “ít có khả năng” bầu cho thành viên Quốc hội nào bỏ phiếu luận tội TT Trump.

Phát biểu tại Hạ viện hôm thứ Tư (13/1), Dân biểu Dân chủ Jim McGovern (tiểu  bang Massachusetts), Chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện, nói với các đồng nghiệp của mình rằng TT Trump đã “tổ chức” và “kích động” các cuộc biểu tình, bất chấp thực tế rằng ông Trump liên tục kêu gọi hòa bình và chưa một lần hướng dẫn hay khuyến khích những người ủng hộ tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng trong ngày 13/1, Hạ viện đã thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Trump lần 2 với 232 phiếu thuận, 197 phiếu chống sau một phiên họp kéo dài 7 giờ. Tất cả dân biểu của Đảng Dân chủ ủng hộ luận tội, trong khi phía Đảng Cộng hòa có 10 dân biểu tham gia, gồm: Liz Cheney (bang Wycomy), John Katko (bang New York), Adam Kinzinger (bang Illinois), Fred Upton (bang Michigan), Jaime Herrera Beutler (bang Washington), Dan Newhouse (bang Washington), Anthony Gonzalez (bang Ohio), Tom Rice (bang Nam Carolina), David Valadao (bang California), và Peter Meijer (bang Michigan).

Tuy nhiên, vẫn có  một số dân biểu Đảng Cộng hòa cho rằng việc xúc tiến luận tội sẽ làm chia rẽ quốc gia thêm nữa. Dân biểu Cộng hòa Tom Cole (bang Oklahoma) nói: “Thay vì hướng đến một sức mạnh thống nhất, phe đa số tại Hạ viện đang lựa chọn chia rẽ chúng thêm nữa. Tôi nghĩ không hành động nào của Hạ viện có thể làm mà có thể chia rẽ người dân Mỹ hơn nữa như hành động chúng ta đang chứng kiến hôm nay.”

Cũng theo khảo sát của John McLaughlin, 77% nói rằng Quốc hội nên tập trung vào phản ứng với đại dịch virus corona thay cho việc luận tội. Có tới 74% nói rằng việc luận tội là “có động cơ chính trị nhằm ngăn Tổng thống Trump tái tranh cử”.

Ngoài ra, 65% số người cho biết ông Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn và  “khiến đất nước bị chia rẽ”. 

Minh Ngọc

Xem thêm: