Ít nhất 70 người và 70.000 gia súc đã chết trong vòng một tuần khi nhiều tỉnh tại Afghanistan trải qua đợt lạnh sâu, với nhiệt độ xuống thấp tới -33C.

Embed from Getty Images

Ít nhất 70 người và hàng chục nghìn gia súc đã chết dưới thời tiết đóng băng trên khắp Afghanistan, Bộ Quản lý Thảm họa của nước này cho hay, trong bối cảnh đất nước tiếp tục chìm trong thảm họa nhân đạo.

Bộ cho biết hôm thứ Tư rằng khoảng 70 người và 70.000 gia súc đã chết trong tuần qua.

Trong hai tuần qua, nhiều tỉnh ở Afghanistan đã chứng kiến thời tiết lạnh giá bất thường, với khu vực miền trung Ghor ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là -33C vào cuối tuần qua.

Mohammad Nasim Muradi, người đứng đầu văn phòng khí tượng Afghanistan cho biết: “Mùa đông năm nay lạnh nhất trong những năm gần đây.”

“Chúng tôi cho rằng đợt lạnh sẽ tiếp tục trong một tuần nữa hoặc hơn,” ông Muradi nói thêm.

Người phát ngôn của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan Zabihullah Mujahid đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân và gia đình của các nạn nhân.

“Chúng tôi rất buồn khi biết rằng một số công dân của chúng ta đã thiệt mạng do giá lạnh nghiêm trọng ở một số tỉnh,” ông Mujahid viết trên Twitter.

Ông nói thêm rằng “các cơ quan và quan chức có liên quan được hướng dẫn giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất có thể và sử dụng mọi khả năng của họ để ngăn chặn thêm thương vong”.

Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tuyết rơi dày ở một số tỉnh miền Trung và miền Bắc khiến nhiều con đường bị phong tỏa.

Đây là mùa đông thứ hai của Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban kể từ khi các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo rút khỏi đất nước vào tháng 8 năm 2021. Afghanistan đang ở trong cuộc khủng hoảng nhân đạo, với hơn một nửa dân số 38 triệu người phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây và sự cô lập quốc tế của chính quyền Taliban đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tháng trước, nhiều tổ chức phi chính phủ vẫn đang hoạt động ở Afghanistan đã đình chỉ hoạt động để phản đối lệnh của chính quyền Taliban cấm phụ nữ làm việc với các nhóm nhân đạo, ngoại trừ lĩnh vực y tế. Taliban cũng đã cấm nữ giới đến trường học và đại học.

Hôm thứ Ba, một số cơ quan viện trợ cho biết họ đã nối lại hoạt động sau khi chính quyền Taliban đảm bảo rằng phụ nữ sẽ được phép làm việc.

Lê Vy