Việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa Afghanistan và Trung Quốc sau ba năm phản ánh nhu cầu trao đổi mạnh mẽ giữa hai nước.

YA PIC B734 Ariana Afghan Airlines SVO 32573103064 2
Hãng hàng không quốc gia Afghanistan Ariana Afghanistan Airlines (Ảnh: Wikimedia)

Hãng hàng không quốc gia Afghanistan Ariana Afghanistan Airlines sẽ khai thác chuyến bay khứ hồi giữa Kabul và Urumqi vào thứ Tư hàng tuần, SCMP đưa tin.

Chuyến bay được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2003 nhưng bị tạm dừng vào đầu năm 2020 vì đại dịch COVID-19.

Tại một buổi lễ ở Kabul hôm thứ Tư để đánh dấu việc nối lại tuyến đường, Ghulam Jilani Wafa, Thứ trưởng phụ trách giao thông và hàng không dân dụng của Taliban, cho biết tuyến đường hàng không sẽ “trực tiếp tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị và thương mại” giữa Afghanistan và Trung Quốc.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng tham dự sự kiện này mặc dù Bắc Kinh chưa chính thức công nhận chính quyền Taliban kể từ khi tổ chức này lên nắm quyền vào tháng 8/2021.

Zhu Yongbiao, giám đốc trung tâm nghiên cứu Afghanistan tại Đại học Lan Châu, cho biết việc nối lại đường bay thẳng là kết quả của mối quan hệ thương mại và kinh doanh ngày càng tăng, mặc dù lưu lượng hành khách vẫn còn hạn chế.

“Có nhu cầu lớn về di chuyển bằng đường hàng không thuận tiện giữa hai nước,” ông Zhu nói, đồng thời lưu ý rằng hầu hết hành khách có thể là thương nhân hoặc lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo dữ liệu của Trung Quốc, vào năm 2022, thương mại giữa hai nước vượt quá 1 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2021.

Ông Zhu cho biết Trung Quốc quan tâm đến việc giúp đỡ Afghanistan bất chấp những khác biệt với Taliban, vì sự ổn định của đất nước sẽ có tác động đến khu tự trị Tân Cương lân cận.

Bắc Kinh cũng cho biết Afghanistan được hoan nghênh tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, một kế hoạch lớn nhằm xây dựng giao thông và cơ sở hạ tầng khác trên khắp thế giới.

Trong một báo cáo vào tháng trước, Bắc Kinh cho biết Trung Quốc ủng hộ sự hội nhập của Afghanistan vào hợp tác và kết nối kinh tế khu vực, đồng thời hy vọng Afghanistan sẽ chuyển đổi từ một “quốc gia không giáp biển” thành một “quốc gia liên kết với đất liền”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cũng đã gặp Ngoại trưởng Taliban Mawlawi Amir Khan Muttaqi tại Samarkand vào tháng 4 và một lần nữa tại Islamabad trong tháng này với người đồng cấp Pakistan Bilawal Bhutto Zardari.

Trong cuộc đối thoại ba bên ở Islamabad, các nhà ngoại giao đã tái khẳng định sự đồng thuận mở rộng Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, một dự án hàng đầu về Vành đai và Con đường, tới Afghanistan để cải thiện kết nối khu vực.

Việc nối lại tuyến Kabul-Urumqi là tuyến mới nhất được thêm vào các tuyến của hãng, với các chuyến bay cũng từ Afghanistan đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Uzbekistan, Ả Rập Saudi, Qatar và Ấn Độ.

Lê Vy (theo SCMP)