Tổng thống Mỹ Donald Trump tự viết bài phát biểu trước Quốc hội với sự giúp đỡ của một số cố vấn, Thư ký Nhà Trắng Sean Spicer tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhẩm lại bài phát biểu trên xe ô tô trước khi phát biểu tại Quốc Hội 28/2
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhẩm lại bài phát biểu trên xe ô tô trước khi phát biểu tại Quốc Hội 28/2

Tối ngày 28/2, Tổng thống Trump phát biểu trước Quốc hội lưỡng viện lần đầu tiên sau khi nhậm chức. Trong bài phát biểu nhận được nhiều phản hồi tích cực, ông nhắc lại thành quả của tân chính quyền trong hơn 1 tháng hoạt động và kêu gọi Quốc hội, đảng phái và người dân cả nước sát lại cùng nhau khôi phục tinh thần nước Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Daily Caller, Thư ký Spicer nói phần lớn nội dung trong bài phát biểu dài 60 phút ấy là ý tưởng của Trump.

“Ông ấy đã viết nó. Trong khoảng 10 ngày chúng tôi cân nhắc các ý kiến, chủ đề và các nội dung thêm vào. Ông ấy viết nó và chúng tôi ngồi xung quanh giúp chỉnh nắn câu chữ“.

Spicer cho biết Trump và đội ngũ hoàn thành và cân nhắc 4 phiên bản của bài phát biểu trước 9 giờ tối thứ Ba, ngay trước khi buổi lễ tiến hành.

Ông Spicer cũng khẳng định không có một ai được đặc biệt chỉ định để giúp Tổng thống viết bài phát biểu.

Tổng thống đã tách riêng từng đoạn của bài phát biểu rồi gửi cho các Bộ để được tư vấn, chẳng hạn Tổng thống gửi những phần nói về thương mại cho Bộ Thương mại cho ý kiến, Spicer nói.

Tổng thống hỏi những câu như, thế này có chính xác không? Các vị có vấn đề gì với nó không?

Bài phát biểu của ông Trump, với ngôn ngữ tích cực, tinh thần lạc quan và kêu gọi đoàn kết, được tung hô cả ở những hãng truyền thông từng chỉ trích ông thậm tệ nhất.

Dưới đây là một số tiêu đề trên các báo “dòng chính” đăng ngay sau khi Trump kết thúc phát biểu:

Tờ New York Times: “Trump đưa ra một tầm nhìn có hy vọng hơn”.

Wall Street Journal: “Trump chạm đến một tầm cao hơn”.

Politico: “Trump thử trở nên bình thường”.

The Hill: “Trump trở thành Tổng thống đêm nay”.

CNN: “7/10 người xem khen bài phát biểu của Trump là tích cực”.

Chỉ số chứng khoán Dow Jones cũng vượt mức 21.000 điểm lần đầu tiên vào ngày hôm sau.

Trọng Đức

Xem thêm: