Theo The News Agency of Nigeria, các lãnh đạo tổ chức khủng bố Al Qaeda cuối tuần qua đã xuất bản một cuốn sách ghi chi tiết thời gian biểu hướng tới các cuộc tấn công khủng bố nước Mỹ khiến gần 3.000 người thiệt mạng tại ba địa điểm trong sáng 11/9/2001.

The News Agency of Nigeria cho biết cuốn sách nêu trên do một trong những lãnh đạo của Al Qaeda là Muhammad al Masri viết ra. Ông này đã bị giết tại Iran năm 2020.

Cuốn sách nêu trên ghi lại chi tiết thời gian biểu của cuộc khủng bố 11/9/2001 và nhấn mạnh rằng tổ chức Al Qaeda đã bắt đầu lập kế hoạch tấn công vào nước Mỹ từ năm 1996 với ý định kéo quân đội Mỹ vào một cuộc chiến tranh dài hạn.

Theo cuốn sách đó, phi công người Ai Cập ban đầu đề nghị lái một chiếc máy bay dân sự chở hàng nghìn gallon vật liệu dễ cháy lao vào “tòa nhà quan trọng mang tính biểu tượng của Mỹ”. Sau đó, năm 1998 các thành viên của Al Qaeda đã được chọn để ghi danh vào các trường huấn luyện chiến đấu và hàng không.

Trong chuỗi sự kiện diễn ra ngày 11/9/2001, những kẻ khủng bố đã cướp ba máy bay Mỹ, trong đó lao hai chiếc vào Tòa Tháp đôi ở New York và một chiếc đâm xuống Lầu Năm Góc ở Washington D.C.

Những kẻ khủng bố còn cướp được một chiếc máy bay dân sự thứ tư. Nhưng hành khách trên chuyến bay này đã không chế được không tặc và đâm máy bay xuống cánh đồng gần Shanksville, tiểu bang Pennsylvania. Thông tin cho rằng những kẻ khủng bố dự định sẽ lao chiếc máy bay này vào Tòa nhà Quốc hội hoặc Nhà Trắng tại Washington D.C.

Hải Đăng