Ngày 22/10, khi đang quay bộ phim “Rust”, súng đạo cụ của nam diễn viên Hollywood Alec Baldwin bất ngờ bị cướp cò và xảy ra ngộ sát trong đoàn làm phim. Vụ việc khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Trước đây, Hollywood đã từng có nhiều trường hợp vô tình gây chết người như vậy trên phim trường. 

shutterstock 71206117
Nam diễn viên Alec Baldwin, ảnh chụp năm 2011. (Ảnh: RoidRanger / Shutterstock).

Nam diễn viên 63 tuổi của Hollywood Alec Baldwin đã có 40 năm làm diễn viên, nghiệp diễn của ông cũng có nhiều thăng trầm. Năm 1990, ông trở nên nổi tiếng với diễn viên Sean Connery trong bộ phim “The Hunt for Red October” (Cuộc truy đuổi dưới đáy trùng khơi). Hai năm sau đó ông kết hôn với nữ diễn viên Kim Basinger. Tuy nhiên, sau khi trở nên nổi tiếng, ông bắt đầu có nhiều tin tức tiêu cực, nói rằng ông không chỉ thường xuyên tỏ thái độ là diễn viên nổi tiếng trong quá trình quay phim mà còn liên tiếp cắt nhiều hợp đồng đóng phim, từ đó khiến độ nổi tiếng của ông bắt đầu giảm sút.

Năm 2002, ông chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm với Kim Basinger. Để giành quyền nuôi con gái, hai bên đã đưa nhau ra tòa, từ đó nhiều bê bối của ông như nát rượu, đánh vợ, v.v, cũng được công bố, khiến cho hình tượng của ông bị tổn hại nhiều. Đến năm 2006, khi đóng vai chính trong bộ phim “30 Rock”, con đường diễn viên của ông chuyển sang diễn hài kịch và độ nổi tiếng bắt đầu nóng lên.

Từ khi Alec Baldwin tham gia bộ phim “The Aviator” (Phi công tỷ phú, phát hành năm 2005) và bộ phim “The Departed” (Điệp vụ Boston, phát hành năm 2006), ông bắt đầu nổi tiếng trở lại, sự nghiệp diễn xuất có sự khởi sắc.

Năm 2016, ông đã tham gia vào chương trình Saturday Night Live trên đài NBC vào thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ, nên ông đã vào vai phiên bản nhái ông Trump, thường xuyên chế nhạo ông Trump bằng ngoại hình và lời lẽ cường điệu.

Sáng ngày 22/10, khi đang quay cảnh trong bộ phim “Rust”, đạo cụ của Alec Baldwin bất ngờ bị cướp cò và bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins 42 tuổi, làm bị thương nhà biên kịch kiêm đạo diễn Joel Souza 48 tuổi. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Sau sự việc, ông đã viết trên trang cá nhân tối 22/10: “Không có từ ngữ nào có thể lột tả sự bàng hoàng và đau buồn của tôi về tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của Halyna Hutchins – người vợ, người mẹ và người đồng nghiệp chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đang liên lạc với chồng Halyna Hutchins, đề nghị hỗ trợ anh ấy và gia đình. Trái tim tôi tan nát khi nghĩ về chồng, con trai và tất cả những ai yêu thương Halyna Hutchins“.

Nhiều trường hợp vô tình tử vong trên phim trường

Hiện trường quay phim của Hollywood có không ít rủi ro tiềm ẩn, trường hợp vô tình trúng đạn tử vong không phải là lần đầu tiên xảy ra. Năm 1993, Lý Quốc Hào, con trai của ngôi sao phim hành động Lý Tiểu Long và Linda Lee Cadwell, khi đang quay bộ phim The Crow, đã diễn một cảnh quay trúng đạn tử vong, nhưng bị bắn nhầm đạn thật và trúng đạn tử vong ngay trước ống kính.

Khi đó Lý Quốc Hào mới chỉ 28 tuổi. Sau sự việc, nhân viên đạo cụ cho biết chỉ phụ trách bảo quản, nhân viên kỹ thuật đặc biệt phụ trách lắp đạn cũng nhấn mạnh đạn được lắp vào là đạn pháo hoa (không có thuốc đạn). Cái chết của Lý Quốc Hào vẫn là bí ẩn thế kỷ.

Trên trang Twitter của đại diện gia đình Lý Tiểu Long – Lý Quốc Hào đã gửi lời chia buồn đến nạn nhân và những người liên quan: “Con tim chúng tôi hướng về gia đình của Halyna Hutchins, Joel Souza và tất cả những người có liên quan đến tai nạn trên phim trường Rust. Không ai đáng bị tước đi mạng sống bởi một khẩu súng trên trường quay”.

245192251 4448446675231633 5472619024390288715 n 7621
(Ảnh chụp màn hình)

Jon-Erik Hexum, một người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ, người đã quay loạt phim “Cover Up” vào tháng 10/1984, cũng tử vong do sử dụng nhầm súng đạo cụ tại phim trường. Theo tìm hiểu, khi đó tại phim trường có một khẩu súng đạo cụ, nam diễn viên Jon-Erik Hexum nghĩ rằng không có đạn nên anh đã cầm súng nói đùa và chĩa khẩu súng lục vào thái dương của mình. Anh không ngờ rằng mặc dù không có đạn thật, nhưng trong nòng súng có giấy vụn và nhựa, dưới tác động của lực xung kích, chúng đủ để làm vỡ hộp sọ và xuất huyết não. Sau khi vụ việc xảy ra, Jon-Erik Hexum được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng 6 ngày sau anh được tuyên bố chết não, khi đó mới 26 tuổi.

Khi Hollywood quay bộ phim bom tấn “The Expendables 2” (Biệt đội đánh thuê 2) vào năm 2011, có sự tham gia của ngôi sao phim võ thuật Lý Liên Kiệt, cũng xảy ra sự kiện kiện diễn viên bất ngờ tử vong trong cảnh quay nổ mìn. Khi đó, nam diễn viên đóng thế 26 tuổi Lưu Khôn (Liu Kun) đã gặp tai nạn và không may tử vong. Người nhà của Lưu Khôn sau đó đã kiện đoàn làm phim ra tòa, thẩm phán đã đưa ra mức bồi thường khoảng 27.000 đô la Mỹ. Theo báo cáo của Malay Mail vào thời điểm đó, Lý Liên Kiệt đã gặp riêng gia đình của diễn viên đóng thế Lưu Khôn và đã gửi một khoản tiền bồi thường.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: