American Airlines đang tiến hành điều tra một phi công Texas, sau khi họ được yêu cầu xem xét các bài đăng và podcast của ông chỉ trích “Sáng kiến ​​đa dạng và hòa nhập” do Học khu Độc lập Carroll ISD đề xuất, cũng như những người ủng hộ sáng kiến này.

carroll id
Học khu Độc lập Carroll ISD (Ảnh chụp màn hình video)

Tờ Dallas Morning News đưa tin hôm thứ Năm (20/5), ông Guy Midkiff, một cư dân 62 tuổi tại Southlake, đã làm phi công cho American Airlines trong suốt 32 năm.

“Chúng tôi đang gặp rắc rối với những cáo buộc và đã tiến hành một cuộc điều tra về vấn đề này,” một đại diện hãng hàng không nói với tờ báo.

Bài báo còn viết: “Thông qua tài khoản Twitter và Facebook của mình, cũng như một podcast có tên Wise Guy Talks, ông Midkiff đã ghi lại sự phản đối của mình đối với Kế hoạch hành động về năng lực văn hóa của học khu, cũng như với nhiều nhóm và thành viên cộng đồng khác nhau ủng hộ kế hoạch đó. Ông và một số cư dân Southlake khác, bao gồm cả Ủy ban Southlake Families, đã chỉ trích kế hoạch này là một nỗ lực nhằm đưa cái gọi là lý thuyết chủng tộc phê phán vào lớp học.

Hạ viện Texas đã thông qua một dự luật hôm thứ Ba (18/5), mà những người ủng hộ cho rằng đó là một nỗ lực để tránh không cho lý thuyết đậm nét phân biệt chủng tộc này được đưa vào giảng dạy trong các trường học. Các nhà giáo dục cho rằng dự luật sẽ có tác động lớn đến các lớp học và cản trở nỗ lực khuyến khích học sinh hãy trở thành những công dân hữu ích.”

Hai nhóm ủng hộ kế hoạch của học khu đã cáo buộc vị phi công này tội quấy rối cá nhân trên mạng Internet. Tuy nhiên, ông đã phản hồi rằng các nhóm đó đang sử dụng “chiến thuật bắt nạt” để bảo vệ bản thân họ.

Cả hai nhóm gần đây đã đưa vấn đề này lên công ty hàng không.

“Nhân viên của các vị đã liên tục quấy rối sinh viên và các thành viên cộng đồng trong nhiều tháng qua, chỉ vì họ lên tiếng chống lại sự phân biệt chủng tộc mà họ từng trải nghiệm ở thị trấn của chúng tôi,” Liên minh Chống Phân biệt chủng tộc Southlake (SARC) viết trong một tweet cùng với ảnh chụp màn hình của các bài đăng được đề cập:

Theo Breitbart News, Kế hoạch hành động về năng lực văn hóa được đề xuất năm 2020 sau khi xuất hiện một video về các sinh viên da trắng của Carroll ISD bị cáo buộc có những lời nói tục tĩu về vấn đề chủng tộc.

“Những người ủng hộ kế hoạch hành động cho rằng, ông Midkiff và những người khác đã trở nên mạnh mẽ hơn bởi họ cảm thấy được khích lệ trước kết quả bầu cử ngày 1/5, trong đó cử tri ủng hộ áp đảo các ứng cử viên phản đối kế hoạch đó”, bài báo viết.

Các cử tri đã dành tới 70% phiếu bầu cho các ứng cử viên hội đồng thành phố và hội đồng trường học phản đối việc áp dụng lý thuyết chủng tộc phê phán (CRT) trong các chương trình giảng dạy của trường công lập, theo Breitbart News.

Trong khi đó, Thống đốc Oklahoma Kevin Stitt gần đây đã cũng một dự luật cấm dạy lý thuyết chủng tộc phê phán trong các trường công lập của tiểu bang.

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: