Ấn Độ đang cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang đối với xăng và dầu diesel trong khi thúc giục các bang giảm thuế giá trị gia tăng tương ứng đối với nhiên liệu để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước, Fox News đưa tin.

Bộ Tài chính Ấn Độ đã thông báo về chính sách mới này vào đêm trước lễ kỷ niệm Diwali của người Hindu, hay còn gọi là Lễ hội Ánh sáng. Chính phủ cho biết việc cắt giảm thuế xăng dầu cũng nhằm cứu trợ nông dân trước vụ mùa đông.

Cụ thể, Bộ đã cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng ở mức 5 rupee (0,0671 USD)/lít và 10 rupee (0,1342 USD) đối với dầu diesel. Trước khi cắt giảm thuế, một lít xăng trong nước vào khoảng 110 rupee, với 52% chi phí đó là từ thuế. Giá dầu diesel ở mức 98 rupee/lít, 47% trong số đó là từ thuế.

Giá dầu đã tăng mạnh trên toàn thế giới trong những tháng gần đây và Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Á, đặc biệt dễ bị tổn thương trước những đợt tăng giá như vậy. Theo Reuters, quốc gia này là nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, vận chuyển khoảng 85% lượng dầu từ các quốc gia khác.

Tuy nhiên, hệ quả của việc tăng giá đối với Ấn Độ không hoàn toàn do thị trường năng lượng toàn cầu.

Động thái của chính phủ Ấn Độ diễn ra vài ngày sau khi thành viên Quốc hội Ấn Độ Rahul Gandhi có bài phát biểu chỉ trích đảng cầm quyền, nói rằng Ấn Độ có giá nhiên liệu cao nhất thế giới là do thuế chứ không phải do giá dầu cao.

Thanh Thủy

Xem thêm: