Ấn Độ đang lên kế hoạch bắt buộc du khách từ quốc gia có số ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) cao phải có báo cáo xét nghiệm âm tính với virus này, Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NewsX hôm thứ Sáu (23/12).

shutterstock 1740342320
Sân bay ở Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: Manoej Paateel/ Shutterstock)

“Sang tuần tiếp sau nữa, một số quốc gia sẽ được lựa ra [theo tiêu chí] số ca nhiễm tăng cao,” Bộ trưởng Mansukh Mandaviya nói. “Ai từ [quốc gia] đó đến Ấn Độ sẽ phải đưa ra báo cáo xét nghiệm RT-PCR (COVID), rồi sau đó mới được đến.”

Ông Mandaviya cho biết du khách sẽ phải tải báo cáo kết quả xét nghiệm của mình lên website của chính phủ, và sẽ được kiểm tra thân nhiệt khi hạ cánh.

Ấn Độ đưa ra quyết định này trong bối cảnh Trung Quốc đang là nơi được cho là tái bùng phát dịch bệnh virus viêm phổi Vũ Hán sau khi đột ngột buông bỏ chính sách zero-COVID. Các số liệu chính thức của nhà nước Trung Quốc hiện được cho là không phản ánh chính xác tình hình dịch bệnh trong nước.

Ấn Độ, theo các báo cáo chính thức, hiện là quốc gia có số nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán đứng thứ hai trên thế giới.

Ấn Độ sẽ bắt đầu xét nghiệm ngẫu nhiên 2% hành khách quốc tế đến các sân bay của họ để phát hiện COVID-19, như ông Mandaviya nói với quốc hội hôm thứ Năm.

Đầu tuần này, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các tiểu bang đề phòng bất kỳ biến thể mới nào của virus, và kêu gọi người dân đeo khẩu trang ở những khu vực đông người.

Thiên Đức